Tiếng Việt | English

15/05/2019 - 09:47

Vì đồng đội, vì người nghèo

Chỉ 500-1.000 đồng, tùy vào khả năng, hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng vũ trang huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An làm một điều tốt. Mô hình tiết kiệm đó góp phần giúp đồng đội, người nghèo, gia đình chính sách neo đơn,... vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thạnh đóng góp Quỹ Nghĩa tình đồng đội

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thạnh đóng góp Quỹ Nghĩa tình đồng đội

Chúng tôi đến thăm gia đình của anh Dương Minh Hảo, hiện là Ấp đội trưởng ấp Giồng Vuông, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, trong căn nhà mới với diện tích 115m2. Đây là căn nhà đầu tiên được xây tặng từ mô hình tiết kiệm Quỹ Nghĩa tình đồng đội. Bà con lối xóm ai cũng mừng cho gia đình anh có được căn nhà mới thay cho căn nhà lá xiêu vẹo trước đây mà 3 thế hệ cùng chung sống và thờ cúng 2 liệt sĩ (cô và chú ruột của anh Hảo).

Cha anh, ông Dương Minh Chiến có trên 20 năm làm Ấp đội trưởng ấp Giồng Vuông. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện trích quỹ hỗ trợ 50 bao xi măng, Ban CHQS xã hỗ trợ 20 bao xi măng và cử lực lượng dân quân đến phụ giúp ngày công lao động. Anh Hảo chia sẻ: “Được đồng chí, đồng đội hỗ trợ căn nhà mới, tôi rất biết ơn. Có an cư mới lạc nghiệp, gia đình tôi sẽ cố gắng lao động, bản thân tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”.

Việc làm mang đậm tính nhân văn này được CBCS Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tích cực hưởng ứng trên tinh thần chủ động, tự nguyện. Chia sẻ về vấn đề này, dân quân thường trực Trần Thanh Hậu, Ban CHQS xã Hậu Thạnh Tây, phấn khởi: “Đóng góp giúp đỡ đồng đội, người nghèo là việc làm ý nghĩa. Mỗi ngày, lực lượng dân quân thường trực tiết kiệm 500 đồng. Anh em nào có khả năng thì quyên góp nhiều hơn”.

Căn nhà của anh Dương Minh Hảo được xây dựng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội

Căn nhà của anh Dương Minh Hảo được xây dựng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội

CBCS Ban CHQS huyện Tân Thạnh là lực lượng nòng cốt đi đầu trong đóng góp Quỹ Nghĩa tình đồng đội. Đơn vị chia thành từng tổ để đóng góp như tổ tham mưu, chính trị, tổ hậu cần, kỹ thuật,... cuối tháng, các tổ nộp cho thủ quỹ của đơn vị. Cứ đều đặn, việc đóng góp trở thành thói quen, không đồng chí nào quên “bỏ ống”. Ngoài quyên góp, CBCS còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm hàng tháng, trích cho Quỹ Nghĩa tình đồng đội.

Đại úy Nguyễn Thành Lưu - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Tân Thạnh, cho biết thêm: “Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm với những đồng đội nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xây dựng mô hình và phát động sâu, rộng đến từng CBCS trong lực lượng vũ trang huyện. Mỗi tháng, mô hình quyên góp được khoảng 5 triệu đồng, ưu tiên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trước, nhất là khó khăn về nhà ở. Mô hình này ngoài giáo dục chiến sĩ về tính tiết kiệm còn góp phần thắt chặt tình đồng chí, đồng đội, cùng địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân”.

Từ mô hình Quỹ Nghĩa tình đồng đội sẽ có thêm nhiều căn nhà được xây dựng từ sự đoàn kết, chung sức của người chiến sĩ. Và những đồng đội, người dân nghèo sẽ “an cư, lạc nghiệp”, đóng góp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết