Tiếng Việt | English

15/09/2019 - 22:40

Vì sao nhiều phụ nữ hiện đại thích “phi công” trẻ?

Vì sao nhiều phụ nữ hiện đại thích “phi công” trẻ?.Không chỉ trên phim ảnh, ngoài đời thực ngày càng nhiều mối tình chị em. Tuổi tác trong tình yêu chỉ đơn giản là con số...

Thay vì tìm cho mình những mẫu đàn ông đĩnh đạc, trưởng thành, hơn vài tuổi, thậm chí cả chục tuổi, nhiều phụ nữ hiện đại lại thích việc hẹn hò với những chàng "phi công trẻ" hơn.

Khi ấy họ được là chính mình nhiều hơn

Khi ấy họ được là chính mình nhiều hơn

Có một kiểu phụ nữ không muốn bản thân phải tỏ ra nhỏ bé, yếu đuối trong mắt người đàn ông của mình. Họ gần như tôn thờ sự độc lập và công bằng. Đối với họ, đối phương có khả năng làm được điều A, bản thân họ cũng phải làm được điều A và thậm chí phải thử cả điều B và C.

Người đàn ông chỉ muốn người yêu mình đóng vai trò như cái bóng sẽ không bao giờ có thể lọt vào mắt xanh của họ. Trái lại, người đàn ông kém tuổi cho phép họ được thể hiện mình nhiều hơn. Họ sẽ cảm thấy hào hứng khi có thể chia sẻ kinh nghiêm sống với người tình của mình. Vì vậy, một người đàn ông kém tuổi sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt họ.

Đàn ông trẻ bản lĩnh khi yêu người lớn tuổi

Để duy trì một mối quan hệ, nam giới cần phải có sự tự tin khi đứng trước người phụ nữ của mình. Vốn là người kém tuổi hơn trong chuyện tình cảm, nam giới dễ gặp trường hợp bị choáng ngợp bởi tài năng và độ am tường của đối phương. Nếu không giữ vững phong độ của mình, cánh đàn ông sẽ dần cảm thấy tự ti. Nỗi mặc cảm bắt đầu hiện diện trong những cuộc đối thoại giữa hai người, trong tiềm thức của người đàn ông và rồi khoảng cách giữa cả hai sẽ xuất hiện.

Nói cách khác, người đàn ông trong trường hợp này phải có đầy đủ phẩm chất của một quý ông trưởng thành. Họ có thể trẻ tuổi nhưng không trẻ con, không giàu kinh nghiệm nhưng không hề kém cỏi. Bên cạnh đó, để đối phương không cảm thấy bị thua thiệt, người phụ nữ cũng nên học cách chia sẻ và lắng nghe người đàn ông của mình. Thay vì chỉ quan tâm đến ý kiến cá nhân, bạn nên tìm cách gợi ý chàng nói ra những điều họ đang cất giữ trong lòng. Điều này giúp khoảng cách của hia người rút ngắn dần hơn.

Cảm thấy thanh xuân trở lại

Phụ nữ lớn tuổi dường như cảm thấy thanh xuân của mình đang sống lại một lần nữa khi được hẹn hò với những anh chàng "phi công trẻ". Không có gì thú vị hơn việc để trông xứng với người yêu của mình, họ có thể thoải mái mặc những bộ cánh sáng màu, tóc tai điệu đà hoặc make up tự nhiên để "ăn gian" tuổi tác một chút. Những điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu như phụ nữ yêu một người đàn ông cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn mình.

Họ yêu hết mình

Tuổi trẻ không có gì ngoài thời gian. Vì còn nhiều thời gian nên không ai muốn suy nghĩ quá nhiều đến sự thất bại. Tuổi trẻ cũng là một phép thử. Nếu bạn không thành công, bạn sẽ có kinh nghiệm để làm lại một lần nữa. Những người đàn ông kém tuổi biết rõ điều này và họ sẵn sàng dành cả thanh xuân để yêu và được yêu. Nếu như sự đắn đo thiệt hơn của các quý ông làm phụ nữ cảm thấy mệt mỏi thì lòng chân thành từ những người đàn ông kém tuổi sẽ là "điểm cộng" to lớn trong mắt phái đẹp./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết