Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 15:32

Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác quản lý biên giới

Việt Nam và Campuchia sẽ phối hợp trong các hoạt động quản lý, kiểm tra, bảo vệ biên giới.

Ngày 13/7, tại thành phố Siem Reap, Campuchia, Trung tướng Võ Trọng Việt - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Sok Phal - Tổng cục trưởng Tổng cục di trú, Bộ Nội vụ Campuchia đã tiến hành hội đàm, nhất trí phương hướng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa hai bên trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới.

Tại buổi hội đàm, Trung tướng Võ Trọng Việt và Tướng Sok Phal đã cùng nhau kiểm điểm kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ cuộc họp năm 2014, đánh giá tình hình kiểm soát xuất nhập cảnh và giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu hai nước. 

Chiến sỹ Đồn biên phòng 839 tỉnh Tây Ninh tuần tra bảo vệ vùng biên giới Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Hai bên nhất trí rằng quá trình triển khai các hoạt động hợp tác đã mang lại sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Trong thời gian vừa qua, hai bên đã chủ động tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới, góp phần tăng cường an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

Trung tướng Võ Trọng Việt và Tướng Sok Phal cùng nhau ký biên bản làm việc, nhất trí trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề trên biên giới trên tình thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Hai bên sẽ phối hợp trong các hoạt động quản lý, kiểm tra, bảo vệ biên giới, cùng nhau xây dựng đường biên giới hai nước trở thành biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển, vì quyền lợi chung của nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 12-18/7, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam do Trung tướng Võ Trọng Việt dẫn đầu sẽ tới thăm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; thăm và tặng quà bà con Việt kiều đang làm ăn sinh sống tại vùng biển Hồ, Siem Reap./.

Theo TTXVN/VOV.VN

 

Chia sẻ bài viết