Tiếng Việt | English

11/04/2019 - 05:31

Việt Nam đăng cai Giải Ironman 70.3 vô địch châu Á-Thái Bình Dương

Hơn 2.200 vận động viên đến từ gần 50 quốc gia trên thế giới đã đăng ký tham gia Giải Ironman 70.3 vô địch châu Á-Thái Bình Dương năm 2019, do Việt Nam đăng cai.

Sau 4 năm tổ chức thành công Giải Techcombank Ironman 70.3, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Giải Ironman 70.3 vô địch châu Á-Thái Bình Dương năm 2019, diễn ra từ ngày 09-12/5 tại Đà Nẵng.

Trước đó, Philippines được chọn tổ chức giải Ironman 70.3 vô địch châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2018.

Theo thông tin từ buổi họp báo giới thiệu chương trình, đến thời điểm hiện tại, hơn 2.200 vận động viên đến từ gần 50 quốc gia trên thế giới đã đăng ký tham gia thi đấu, trong đó có 40 vận động viên chuyên nghiệp. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến 75.000 USD.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở ba môn thi phối hợp gồm: bơi 1,9 km, đạp xe 90km và chạy bộ 21km trên những cung đường đẹp nhất của thành phố biển Đà Nẵng.

Nếu như lần đầu tiên tổ chức vào năm 2015 chỉ có 50 vận động viên Việt Nam tham gia, chiếm khoảng 5% tổng số viên động viên thi đấu thì năm nay, số lượng này dự kiến sẽ đạt 1.000 người, chiếm gần một nửa số người tham gia, tăng 20 lần.

Với lợi thế giải thi đấu tại sân nhà, mỗi vận động viên Việt Nam hoàn thành cự ly tốt nhất, xếp hạng theo nhóm tuổi, sẽ có cơ hội nhận 1 trong 50 suất đăng ký thi đấu giải Ironman 70.3 vô địch thế giới ở thành phố Nice của nước Pháp vào ngày 7-8/9/2019.

Trong 40 vận động viên chuyên nghiệp tham gia thi năm nay, nổi trội về phía nam có hai nhà vô địch Ironman thế giới là Patrick Lange và Craig Alexander; về phía nữ là cựu vô địch thế giới Ironman 70.3 Holly Lawrence và vận động viên vô địch Ironman 70.3 Việt Nam 2018 Radka Kahlefeldt.

Bên lề cuộc thi chính sẽ diễn ra các hoạt động phụ trợ như: Giải chạy từ thiện Newborn Việt Nam Run Out nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Việt Nam; Giải Sunrise Sprint Việt Nam dành cho các vận động viên không chuyên và những vận động viên mới tham gia môn thể thao 3 môn phối hợp với các cự ly ngắn; Giải Ironkids Việt Nam dành cho các vận động viên nhí nhỏ tuổi nhất để làm quen với lối sống lành mạnh và năng động.

Bên cạnh đó, sẽ có khu triển lãm về chăm sóc sức khỏe để truyền cảm hứng và mang đến những thông tin mới cho vận động viên về các giải đấu./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết