Tiếng Việt | English

30/09/2020 - 10:38

Việt Nam kêu gọi Israel ngừng việc mở rộng các khu định cư

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, Việt Nam đã kêu gọi Israel ngừng việc mở rộng các khu định cư và thực hiện các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.


Quang cảnh khu định cư Do thái Givat Zeev của Israel ở Bờ Tây ngày 10/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine.

Ông Nickolay Mladenov, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, đã tham dự và báo cáo tại cuộc họp.

Tại đây, Việt Nam đã kêu gọi Israel ngừng việc mở rộng các khu định cư và thực hiện các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.

Điều phối viên đặc biệt Mladenov đánh giá trong ba tháng qua, Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an đã không được thực hiện đầy đủ khi Israel vẫn tiếp tục hoạt động mở rộng các khu định cư của người Do Thái tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng của Israel vẫn tiếp tục phá hủy nhà cửa của người Palestine tại Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem, với số lượng nhà cửa bị phá hủy cao nhất trong bốn năm qua.

Nhiều trường hợp người Palestine buộc phải tự phá dỡ nhà riêng của mình để không phải chịu phí phá dỡ do Israel áp đặt. Một số công trình thủy lợi và nông nghiệp cũng bị phá bỏ, ảnh hưởng đến các dịch vụ và sinh kế của hàng nghìn người. Tình trạng bạo lực giữa các bên có liên quan và giữa dân thường hai bên vẫn diễn ra thường xuyên. Quan chức hai bên vẫn tiếp tục có phát ngôn mang tính kích động.

Về tình hình liên quan đại dịch COVD-19 và vấn đề nhân đạo, ông Mladenov cho biết việc ngừng phối hợp giữa Chính quyền Palestine và Israel trong các vấn đề này đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo, kinh tế và chính trị ở Gaza, và ảnh hưởng đến dịch vụ y tế và tình hình kinh tế-xã hội tại Bờ Tây. Thu ngân sách của Palestine đã giảm tới 80%, ảnh hưởng đến khả năng chi trả tiền lương và cung cấp dịch vụ của chính quyền.

Liên hợp quốc đã làm việc với tất cả các bên liên quan để đảm bảo hoạt động cung cấp hỗ trợ nhân đạo không bị cản trở. Tuy nhiên, Cơ quan Liên hợp quốc phụ trách cứu trợ người Palestine (UNRWA) đang phải đối mặt với thiếu hụt tài chính khoảng 200 triệu USD trong ngân sách năm 2020.

Nhiều nước ủy viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Israel tiếp tục mở rộng các khu tái định cư và phá hủy nhà cửa của người Palestine tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng, vi phạm Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an.

Một số nước lên án các hành động bạo lực trong thời gian qua, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế các hành động bạo lực, đơn phương có thể làm phức tạp thêm tình hình.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ quan ngại sâu sắc về những khó khăn toàn diện mà người dân Palestine đang phải đối mặt, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19 và tình hình nhân đạo; kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ cho người dân Palestine vượt qua khó khăn.

Đại sứ cũng kêu gọi Israel ngừng phá dỡ và tịch thu tài sản của người Palestine, thực hiện các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, trong đó có nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh các sáng kiến và biện pháp hướng tới một giải pháp toàn diện, bền vững và công bằng đối với vấn đề Palestine. Đại sứ cũng khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước để thành lập một Nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel.

Đây là cuộc họp định kỳ ba tháng của Hội đồng Bảo an thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết 2334 (2016) của Hội đồng Bảo an về tiến trình hòa bình Trung Đông./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích