Tiếng Việt | English

03/06/2017 - 23:00

Việt Nam khởi động tháng tiêm chủng đầu tiên

Buổi lễ mở đầu tháng tiêm chủng lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam đã diễn ra hôm nay 03/6 tại tỉnh Quảng Ngãi.

GS-TS Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Bộ Y tế hỏi thăm các bé và cha mẹ tại buổi tiêm chủng ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi - Ảnh: Quang Thái
Theo ông Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Bộ Y tế, đây là lần thứ 7 Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng của thế giới, nhưng tại Việt Nam chương trình lần đầu tiên đã được nâng cấp thành tháng tiêm chủng, nhằm mở rộng vận động và truyền thông về lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh.

Cũng theo ông Long, năm nay là năm thứ 12 Việt Nam bảo vệ thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh, và là năm thứ 17 bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, tỷ lệ mắc sởi năm 2016 là thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, ông Long cho rằng vẫn còn nhiều vùng lõm có tỷ lệ tiêm chủng thấp ở vùng sâu vùng xa, mỗi năm trên 600.000 trẻ em chưa được tiêm vắc xin ngừa viêm gan B mũi sơ sinh, nguy cơ nhiễm virus viêm gan B vẫn còn.

Phát biểu bên lề buổi lễ, ông Đặng Đức Anh, giám đốc Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, cho hay mục tiêu đến 2020, sẽ đưa thêm ít nhất một vắc xin vào tiêm chủng mở rộng, cụ thể là vắc xin ngừa rota virus Việt Nam đã sản xuất được với giá thành chưa đầy 1/2 giá vắc xin ngoại nhập cùng loại.

Ngoài ra còn một vắc xin nữa sẽ sớm được xem xét đưa vào chương trình là vắc xin ngừa bệnh viêm phổi do phế cầu./.

Lan Anh/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết