Tiếng Việt | English

15/07/2020 - 11:40

Việt Nam tăng cường hợp tác với Algeria về lưu trữ thông tin

Ông Abdelmadji Chikhi - Cố vấn Tổng thống, Tổng giám đốc Cơ quan lưu trữ quốc gia Algeria cho biết Algeria mong muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý của Việt Nam đối với hồ sơ ký ức quốc gia.


Đại sứ Nguyễn Thành Vinh trao đổi và làm việc với ông Abdelmadji Chikhi. (Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN)

Ngày 14/7, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh đã đến thăm và làm việc với ông Abdelmadji Chikhi, Cố vấn Tổng thống, Tổng giám đốc Cơ quan lưu trữ quốc gia Algeria để tăng cường trao đổi trong lĩnh vực lưu trữ thông tin giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao sự hợp tác của Cơ quan lưu trữ quốc gia Algeria với phía đối tác Việt Nam trong thời gian qua, nhất là việc hợp tác với Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria để tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Algeria (28/10/1962-28/10/2017).

Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.

Về phần mình, ông Abdelmadji Chikhi bày tỏ tình cảm quý mến đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cũng như Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, để sớm ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lưu trữ của hai nước, tạo khuôn khổ trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lưu trữ.

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh tặng quà lưu niệm cho ông Abdelmadji Chikhi. (Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN)

Ông Abdelmadji Chikhi cho biết Algeria mong muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý của Việt Nam đối với hồ sơ ký ức quốc gia.

Ngoài ra, ông Abdelmadji Chikhi khẳng định Cơ quan lưu trữ quốc gia Algeria sẵn sàng hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria trong việc tìm kiếm thông tin liên quan đến vua Hàm Nghi trong thời gian bị lưu đày tại quốc gia Bắc Phi này./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết