Tiếng Việt | English

19/12/2018 - 20:01

Viết tiếp truyền thống vẻ vang

Qua từng năm tháng, có những bài học lịch sử vẫn vẹn nguyên giá trị. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946) của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là nguồn cổ vũ, thúc giục toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước.

Tiếng gọi non sông

Đất nước giành độc lập chưa được bao lâu, ngày 23/9/1945, đồng bào Nam bộ bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Ngày 19/12/1946, Bác Hồ viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Từng chữ, từng lời mãi còn vang vọng trong trái tim của đồng bào Nam bộ và cả nước. “Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc.Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp, cứu nước”.

Từng câu, từng chữ trong lời kêu gọi trở thành “mệnh lệnh trái tim” thúc giục triệu triệu quân - dân nước Việt, là hiệu lệnh tổng tiến công của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; để quân - dân ta làm nên một bản anh hùng ca Điện Biên Phủ - “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (07/5/1954), buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ông Mai Hoàng Khái

Ông Mai Hoàng Khái hồi tưởng lại ký ức năm xưa

Có người anh trai hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và nhiều anh em khác đều là du kích, tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình, năm 16 tuổi, chàng trai trẻ Mai Hoàng Khái, nguyên quán xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tham gia cách mạng với nhiệm vụ là Đội trưởng Đội Thanh niên cứu quốc. Khi ấy, anh cùng đồng đội vận động người dân đóng góp vật chất để nuôi giấu cán bộ, tham gia kháng chiến chống Mỹ. 

Nhiều năm trôi qua, chàng trai trẻ năm ấy bây giờ mái tóc đã bạc, hiện sống tại khu phố Bình Cư 1, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An. Những ký ức về một thời “hoa lửa” vẫn không phai mờ trong tâm trí ông. Ông nói: “Ngày Bác Hồ đọc lời kêu gọi, tôi mới ra đời nhưng qua lời kể của người thân trong gia đình, tôi nghĩ đây là “vũ khí” sắc bén, hun đúc tinh thần yêu nước quật cường, không sợ hy sinh, không sợ gian khó, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngày nay, khi đất nước hòa bình và đổi mới, tôi nghĩ rằng, ý nghĩa của Ngày Toàn quốc kháng chiến vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Đó là tinh thần đoàn kết, không phân biệt giới tính, độ tuổi, tôn giáo, ngành nghề, đã là người Việt Nam đều hết lòng, hết sức phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phát huy truyền thống

Phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” và tinh thần Ngày Toàn quốc kháng chiến, quân và dân Long An tiếp tục thi đua, gặt hái được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. 

Theo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, hàng năm, tỉnh có nhiều phong trào, chuyên đề thi đua sôi nổi được phát động rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, nổi lên nhiều phong trào thi đua, tạo sự đồng lòng của nhân dân về phát triển KT-XH; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Long An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020); phong trào “Đưa hàng Việt về nông thôn”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thi đua ứng dụng công nghệ thông tin; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”;... Đặc biệt, đó là sự hưởng ứng, chung tay của chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể, tô thắm thêm tinh thần thi đua, sôi nổi nhiều mặt trong đời sống xã hội. 

Đoàn viên thanh niên Tân An xung kích trên các hoạt động bảo vệ môi trường

Nhớ lời Bác dạy, tuổi trẻ Tân An luôn xung kích, hành động trên các mặt trận. Đó là các hoạt động giúp dân, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn: Xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, thắp sáng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh, mương; có mô hình câu lạc bộ, tổ thanh niên làm kinh tế;... Không những vậy, đoàn viên, thanh niên thành phố tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: Xây dựng và giữ gìn tuyến đường thanh niên tự quản trong đoàn viên, thanh niên; tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; phối hợp các đơn vị thực hiện và duy trì mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự; Camera an ninh; trồng cây xanh; thu gom, xử lý rác thải tại các điểm tồn đọng; phát quang bụi rậm; khơi thông kênh, rạch; hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định; tổ chức dọn vệ sinh các điểm đen môi trường; duy trì các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường: Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh; tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế sử dụng túi nylon;... thu hút nhiều lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Bí thư Thành đoàn Tân An - Lê Văn Nhâm cho biết, phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của cha anh, tuổi trẻ thành phố rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi kỹ năng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;... Ngoài những hoạt động nêu trên, Thành đoàn duy trì các hoạt động Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt công tác xã hội và phong trào Tuổi trẻ sáng tạo,...

72 năm trôi qua, tinh thần của Ngày Toàn quốc kháng chiến vẫn vang vọng, luôn nhắc nhở, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. /.

Nguyệt Nhi

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích