Tiếng Việt | English

01/05/2016 - 10:50

Vietnam Airlines khai thác Boeing 787-9 tuyến Hà Nội-Bắc Kinh

 

Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, lãnh đạo Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, đại diện Vietnam Airlines tại Trung Quốc cắt băng chào đón chuyến bay đầu tiên tới Bắc Kinh bằng tàu bay mới Boeing B787-9 Dreamliner. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Vietnam Airlines ngày 30/4 đã lần đầu tiên đưa vào khai thác “siêu máy bay” thân rộng thế hệ mới nhất Boeing 787-9 Dreamliner trên đường bay Hà Nội-Bắc Kinh và ngược lại.

Việc khai thác này nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao đồng thời khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm vượt trội của công ty tại thị trường Trung Quốc.

Vietnam Airlines hiện khai thác đường bay Hà Nội-Bắc Kinh với tần suất 5 chuyến/tuần, trong đó có 3 chuyến/tuần khai thác bằng máy bay Boeing B787-9 Dreamliner vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ Nhật; 2 chuyến/tuần khai thác bằng máy bay Airbus A321 vào thứ Tư và thứ Bảy.

Ngoài ra, Vietnam Airlines còn tham gia khai thác các đường bay đi và đến 15 thành phố tại Trung Quốc với tần suất trung bình hơn 200 chuyến/tuần.

Trước đó, ngày 1/4, Vietnam Airlines cũng đưa “siêu máy bay” Airbus A350-900 XWB vào khai thác trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thượng Hải và ngược lại với tần suất 1 chuyến/ngày.

Phát biểu tại lễ chào đón chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội tới Bắc Kinh bằng máy bay Boeing B787-9 Dreamliner, ông Kiều Anh, Trưởng Văn phòng đại diện Vietnam Airlines tại Trung Quốc, cho biết thị trường hàng không Trung Quốc có vai trò rất quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Hàng không Việt Nam.

Trong 3 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh của Vietnam Airlines tại thị trường Trung Quốc diễn biến hết sức khả quan, tổng doanh thu tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2015, vượt kế hoạch trên 20%, lợi nhuận đạt 7 triệu USD.

Để đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng giữa Việt Nam và Trung Quốc, Vietnam Airlines đã quyết định đưa máy bay Boeing 787-9 Dreamliner vào khai thác trên đường bay Hà Nội-Bắc Kinh và ngược lại.

Công ty hy vọng việc triển khai loại máy bay hiện đại này sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác về kinh tế, chính trị, văn hoá giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Kể từ tháng 7/2015, Vietnam Airlines chính thức trở thành hãng hàng không đầu tiên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng lúc tiếp nhận và khai thác hai loại máy bay thân rộng hiện đại thế hệ mới của thế giới là Boeing 787-9 Dreamliner và Airbus A350-900.

Trong quý 1, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã vận chuyển được hơn 4,6 triệu lượt khách, vượt kế hoạch và tăng trưởng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái; thực hiện 34.500 chuyến bay nội địa và quốc tế an toàn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 61.000 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước và vượt 11,2% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng (850 triệu USD), tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 26,4% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến đạt hơn 1.071 tỷ đồng (50 triệu USD), tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2015./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích