Tiếng Việt | English

19/11/2016 - 11:54

Vĩnh Bửu: Trên 20 tỉ đồng thực hiện hoạt động Về nguồn năm 2016

Ngày 18/11, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức tổng kết hoạt động Về nguồn tại xã Vĩnh Bửu với chủ đề “Nhớ về cội nguồn, nghĩ đến trách nhiệm”, “Về với nhân dân làm công tác xã hội và xây dựng nông thôn mới”.


Cắt băng khánh thành công trình cấp nước xã

Xã Vĩnh Bửu được thành lập vào tháng 7/2003, là một xã vùng sâu của huyện Tân Hưng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Vĩnh Bửu là địa phương chịu nhiều mất mát, hy sinh do những cuộc càn quét, bom cày, đạn xới, chất độc hóa học hủy diệt của địch. Nhưng quân dân Vĩnh Bửu vẫn kiên cường bám trụ, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đóng góp sức người, sức của để bảo vệ an toàn căn cứ kháng chiến và tuyến hành lang huyết mạch, góp phần cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vĩnh Bửu hiện có 55 liệt sĩ, 10 thương binh, 9 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 74 gia đình có công với cách mạng.


Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, năm 2016, huyện Tân Hưng chọn Vĩnh Bửu làm xã điểm tổ chức hoạt động Về nguồn. Với số tiền hỗ trợ trên 20 tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước trên 17,5 tỉ đồng; cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, các tổ chức trong và ngoài huyện đóng góp tiền và hiện vật trị giá 2,6 tỉ đồng, xã tiến hành xây dựng các công trình cầu giao thông nông thôn như: Cầu kênh lộ ngang, cầu kênh 27/7, cầu kênh 8/3, cầu kênh 4 Sành… ; nâng cấp đường bờ đông kênh ngang đoạn từ kênh 7 thước đến kênh Nghĩa trang; sửa chữa Trạm Y tế xã; xây dựng sân lễ và đường vào Nhà bia ghi tên liệt sĩ; xây mới công trình cấp nước xã; xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà tình nghĩa, 17 căn nhà đại đoàn kết;….


Trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể và 26 cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động Về nguồn năm 2016./.

Hà Phương

Chia sẻ bài viết