Tiếng Việt | English

07/04/2017 - 21:31

Vĩnh Hưng: Hiệu quả từ mô hình “Đoạn đường an toàn giao thông”

Năm 2016, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An được kiềm chế và kéo giảm. Đạt kết quả trên là do Công an huyện thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND, Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Triển khai thực hiện

Năm 2016, Công an huyện kết hợp với UBND 2 xã Khánh Hưng, Hưng Điền A xây dựng mô hình “Đoạn đường an toàn giao thông” trên tuyến lộ Khánh Hưng - Hưng Điền A.

Qua thời gian triển khai thực hiện, mô hình góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông. Tình hình vi phạm TTATGT của người tham gia giao thông trên đoạn đường này giảm hơn so với thời gian trước khi thực hiện mô hình.

Cảnh sát GTTT Công an huyện tăng cường tuần tra, bảo đảm trật tự ATGT.

Năm 2017, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia với chủ đề ATGT là “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết" và thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban ATGT tỉnh về tăng cường bảo đảm TTATGT, kiềm chế và làm giảm từ 5% -10% số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT so với năm 2016.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoằng - Trưởng Công an huyện, tình hình TNGT trên các tuyến đường liên xã nói chung và tuyến đường Vĩnh Thuận - Tuyên Bình Tây nói riêng, từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do mật độ giao thông ngày càng tăng, một bộ phận người tham gia giao thông không ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Các tuyến đường có nhiều đoạn quanh co, khúc khuỷu; cây cối 2 bên đường rậm rạp che khuất tầm nhìn; hệ thống biển báo hiệu giao thông chưa bảo đảm; ban đêm không có đèn đường chiếu sáng;...Từ đó, tiềm ẩn tình hình TNGT và vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

Phát huy hiệu quả mô hình

Để phát huy hiệu quả từ mô hình “Đoạn đường an toàn giao thông” trên tuyến đường Khánh Hưng-Hưng Điền A, Công an huyện chọn tuyến đường Vĩnh Thuận - Tuyên Bình Tây từ km 0 đến km 8+300m phối hợp với UBMTTQ và các ban, ngành của 2 xã Vĩnh Thuận, Tuyên Bình Tây thực hiện mô hình “Đoạn đường an toàn giao thông” làm điểm cho năm 2017.

Theo đó, Đội Cảnh sát GTTT phối hợp UBMTTQ và các ngành, đoàn thể của 2 xã tuyên truyền rộng rãi mô hình để mọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật TTATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng, bảo vệ đoạn đường an toàn tại địa phương.

Đội Xây dựng phong trào phụ trách xã phối hợp Công an xã Vĩnh Thuận - Tuyên Bình Tây tập huấn kiến thức về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), TTATGT để người dân thực hiện; củng cố các ban, tổ, ANTT nông thôn làm nồng cốt trong quá trình thược hiện mô hình này.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Dụ - Đội trưởng Đội Cảnh sát GTTT Công an huyện, để thực tốt mô hình, lực lượng Cảnh sát GTTT phối hợp các ngành chức năng của 2 xã rà soát lại hệ thống kết cấu hạ tầng về giao thông trên đoạn đường, đề xuất Phòng Kinh tế - Hạ tầng lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo giao thông đường bộ và các biển báo khác trên đoạn đường an toàn theo quy định.

Đặc biệt, lắp đặt, gia cố, đưa vào sử dụng hệ thống cọc tiêu, rào chắn một số đoạn có đường cong nguy hiểm và sơn lại các trụ km đã bị bong, tróc; xây dựng pano, áp phích, khẩu hiệu để tuyên truyền trên các tuyến đường. Lực lượng Cảnh sát GTTT phối hợp lực lượng Cảnh sát khác tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên đoạn đường trên.

Công an xã Vĩnh Thuận và Tuyên Bình Tây tham mưu Ban ATGT 2 xã chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng dân phòng chặt cây che khuất tầm nhìn trên tuyến lộ. Đồng thời, vận động nhân dân sinh sống ven tuyến lộ, kéo điện thắp sáng vào ban đêm; củng cố lực lượng ở các cổng rào ANTT trên tuyến đường này nhằm phát huy hiệu quả mô hình, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất TNGT ở những đoạn đường an toàn trên địa bàn huyện./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết