Tiếng Việt | English

06/10/2016 - 09:25

Vĩnh Hưng: Nhiều quần chúng điển hình trong phòng, chống tội phạm

Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An xuất hiện nhiều quần chúng điển hình tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

10 năm qua (2006-2016), quần chúng nhân dân cung cấp 2.513 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự, giúp lực lượng công an điều tra, làm rõ, xử lý 899 vụ, 1.976 đối tượng, trong đó có 257 đối tượng: Giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, 5 đối tượng truy nã.


Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

Từ phong trào, xuất hiện nhiều gương quần chúng tiêu biểu thể hiện sự mưu trí, dũng cảm trong phát hiện, tố giác và truy bắt tội phạm. Điển hình như: Ông Nguyễn Chí Sỹ, dân phòng ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình; bà Âu Thị Thạnh, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Bình; ông Lê Văn Út, ngụ ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình Tây; ông Nguyễn Phú Trung, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng; em Phạm Văn Dương, ngụ xã Vĩnh Trị tham gia truy bắt đối tượng cướp giật tài sản;...

Ngoài ra, qua thực hiện các mô hình huy động hàng trăm lượt người dân tham gia cùng lực lượng nòng cốt tại chỗ tiến hành nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm, ấp, khu vực biên giới; chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng hộ gia đình, khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”.

10 năm qua, 68 cá nhân được các cấp khen thưởng đột xuất trong phòng, chống tội phạm; 591 tập thể, 1.531 cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện hàng năm được tỉnh công nhận “Vững mạnh”./.

NN

Chia sẻ bài viết