Tiếng Việt | English

23/08/2016 - 14:46

Vĩnh Hưng: Phát triển nông nghiệp từ tiềm năng sẵn có

Ngày 23/8, Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ báo cáo chuyên đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho các cán bộ, đảng viên và nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.


Giáo sư Tiến sĩ - Võ Tòng Xuân báo cáo chuyên đề nông nghiệp

Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân phân tích những khó khăn, thuận lợi cũng như những tác động của Hiệp định Cộng đồng kinh tế ASEAN và Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nông nghiệp và doanh nghiệp của Việt Nam. Đồng thời, giáo sư giới thiệu các mô hình, chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững từ khâu sản xuất đến thu hoạch cũng như tiêu thụ ở các nước phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan…

Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân đã gợi ý cho huyện Vĩnh Hưng thực hiện các mô hình, chuỗi sản xuất nông nghiệp có triển vọng từ những tiềm năng thuận lợi sẵn có, giúp ngành nông nghiệp huyện nhà phát triển mạnh, bền vững trong thời gian tới như: Mô hình nuôi cá sặc rằn, tổ chức chuỗi sản xuất lúa chất lượng cao, phục tráng sản xuất lúa huyết rồng… ./.

Minh Phương

Chia sẻ bài viết