Tiếng Việt | English

26/08/2015 - 10:17

Long An

Vĩnh Hưng: Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh đối thoại công dân

Ngày 25-8-2015, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Long An tổ chức tiếp và đối thoại với 33 hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng khiếu kiện về việc đòi lại đất cũ. Phó Tổng thanh tra Chính phủ - Nguyễn Chiến Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Đỗ Hữu Lâm, chủ trì buổi đối thoại.


Phó Tổng thanh tra Chính phủ - Nguyễn Chiến Bình đối thoại với người dân


Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Đỗ Hữu Lâm tại buổi đối thoại

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trương Văn Điệp báo cáo việc giải quyết những vấn đề an sinh liên quan đến các hộ khiếu kiện nói trên theo chỉ đạo của kỳ đối thoại trước (vào ngày 19,20-3-2015), đồng thời các hộ dân cũng nêu: Yêu cầu hỗ trợ thêm nền thổ cư, hỗ trợ đất sản xuất, các hộ hiện không đòi lại đất cũ nhưng yêu cầu đền bù công khai, riêng những phần đất thu hồi để làm các công trình công cộng sau khi hoàn thành, những phần nào dư, không làm thì trả lại cho dân….



Đoàn luật sư cùng tham gia buổi đối thoại

Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã giải thích thêm về Luật Đất đai; những vấn đề được giải quyết, nếu người dân không đồng tình có thể liên hệ với các luật sư để được tư vấn thêm hoặc có thể khởi kiện lên tòa án, nhưng đúng luật và có các bằng chứng cụ thể; đồng thời cũng yêu cầu các cơ quan công quyền cần giải quyết các vấn đề một cách vô tư, khánh quan.



Các hộ dân nêu kiến nghị tại buổi đối thoại

Sau khi cùng chia sẻ, đối thoại, ông Nguyễn Chiến Bình, ông Đỗ Hữu Lâm đồng kết luận, căn cứ theo Khoản 2, Điều 3 Luật Đất đai 1993, đúng với quyết định của Thủ tướng Chính phủ không xem xét trả lại đất sản xuất cũ, không bồi hoàn; tùy điều kiện của địa phương, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ mà rà soát xem xét việc hỗ trợ an sinh xã hội để các hộ dân ổn định cuộc sống. Đối với đất nền thổ cư - theo tinh thần chỉ đạo của kỳ đối thoại trước, địa phương nên rà soát xem xét và nhanh chóng làm thủ tục cho các hộ dân đúng theo quy định của pháp luật; riêng những trường hợp xin cấp thêm nền thổ cư thì tùy từng hoàn cảnh gia đình cũng như điều kiện của địa phương để xem xét; về yêu cầu cấp đất sản xuất nông nghiệp, nếu hết quỹ đất, chính quyền địa phương cần có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết; đồng thời cũng yêu cầu Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải thích thêm về pháp luật cho các hộ dân./.

CTV Minh Phương

Chia sẻ bài viết