Tiếng Việt | English

25/09/2020 - 09:35

Vĩnh Hưng: Xử lý nhiều vụ vi phạm

Qua 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương.

Phát hiện nhiều vụ vi phạm hình sự

Phát hiện nhiều vụ vi phạm hình sự

Đợt cao điểm thực hiện trong 2 tháng (từ 15/7 đến 14/9). Theo đó, cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Mục tiêu của đợt cao điểm là bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện để bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tập trung vào các vấn đề trọng tâm, địa bàn trọng điểm để xử lý các vấn đề phức tạp về ANTT. Theo đó, lực lượng công an tập trung đấu tranh, xử lý các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”, buôn lậu, các loại tội phạm về kinh tế, ma túy; các tệ nạn xã hội đánh bạc, đá gà,… Đặc biệt, Công an huyện phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 4 đối tượng có hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ gần 16.500 gói thuốc lá ngoại; vận động người dân giao nộp 6 súng tự chế, 7 dao tự chế, 333 phụ kiện như roi điện, súng tự chế, gậy 3 khúc, dao,…

Qua công tác trinh sát địa bàn, ngày 26/8/2020, Công an huyện phối hợp Công an xã Thái Bình Trung kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Văn Hữu (ấp Trung Thành), phát hiện 13 máy xăng các loại và 152 phụ tùng các loại nhãn hiệu KUBOTA, trị giá hơn 177 triệu đồng. Vụ việc đã được cơ quan chức năng điều tra, khởi tố bị can.

Hay vào lúc 23 giờ 45 phút, ngày 13/8/2020, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 18 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, tại khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, do Nguyễn Công Trứ (SN 1982) làm chủ. Tang vật thu giữ tại hiện trường hơn 40 triệu đồng, 18 điện thoại, 1 xe môtô,… Vụ việc đã được Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Bên cạnh đó, trong đợt ra quân thực hiện cao điểm lần này, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý 182 trường hợp vi phạm, chủ yếu là không giấy phép lái xe, không đội nón bảo hiểm, sử dụng rượu, bia tham gia giao thông, chở quá tải trọng,… Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính gần 145 triệu đồng, tước 11 giấy phép lái xe, tạm giữ 92 phương tiện các loại.

Theo Thượng tá Lê Thanh Thủy - Trưởng Công an huyện, phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục duy trì hoạt động của lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm, tổ chức tuần tra khép kín ở các tuyến, địa bàn, khu vực phức tạp về ANTT; tăng cường phối hợp lực lượng biên phòng, quân sự về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu trên tuyến biên giới. Từ đó, chủ động phòng ngừa, kịp thời giải quyết những vụ việc liên quan đến ANTT, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện, sự vào cuộc mạnh mẽ của các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn, qua 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, Vĩnh Hưng đã kịp thời trấn áp, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội,…/.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết