Tiếng Việt | English

15/09/2018 - 20:02

Vĩnh Trị: Quản lý, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Thực hiện mô hình Quản lý, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng thời gian qua trên địa bàn xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An mang lại hiệu quả tích cực, giúp đỡ nhiều người tìm lại con đường đi đúng đắn trong cuộc sống, trở thành công dân tốt trong xã hội.

Anh L.T.Ch quyết tâm làm kinh tế, phấn đấu làm lại cuộc đời

Anh L.T.Ch quyết tâm làm kinh tế, phấn đấu làm lại cuộc đời

Để thực hiện mô hình, Công an xã phối hợp MTTQ, các đoàn thể mời từng loại đối tượng, cho làm cam kết không tái phạm, tổ chức gặp gỡ đối tượng và thân nhân, tuyên truyền pháp luật, phân công người trực tiếp quản lý, giúp đỡ, kèm cặp, giáo dục,... Qua đó, giúp họ chuyển biến về nhận thức và hành động, xóa bỏ mặc cảm để hòa nhập cộng đồng, tham gia tích cực công tác xã hội.

Anh L.T.Ch (SN 1980, ngụ ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị) sau khi thi hành xong bản án 2 năm tù, trở về địa phương, được Công an, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Trị thường xuyên qua lại, động viên. Anh Ch. rất ân hận về hành vi phạm tội của mình, tu tỉnh làm ăn, quyết chí chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Hiện anh Ch. sản xuất 2ha lúa, chăn nuôi được 6 con bò, mở tiệm tạp hóa. Giờ đây, hàng xóm nhìn thấy rõ những thay đổi của anh Ch.: Chí thú làm ăn lo cho vợ và 2 con nhỏ, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội ở địa phương. “Tôi đã vượt qua rào cản khó khăn về kinh tế, sự mặc cảm, có nghị lực phấn đấu vươn lên trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội, tạo lập được cuộc sống ổn định” - anh Ch. bày tỏ.

Còn anh N.Th.V (SN 1989, ngụ ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị), là con trai cả trong gia đình nhưng V. lười lao động, cùng bạn bè ăn chơi lêu lổng dẫn đến phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2014, V. bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng tuyên phạt 2 năm tù giam. Sau khi chấp hành xong bản án, được chính quyền cơ sở giúp đỡ, V. đã thay đổi, chăm lo lao động, tạo ra đồng tiền bằng chính đôi tay của mình.

Trưởng Công an xã Vĩnh Trị - Võ Hoàng Em cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an xã phối hợp Mặt trận, các đoàn thể đã cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi, hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn dân cư. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, có biện pháp giúp đỡ, cảm hóa đối tượng lầm lỗi, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình liên tịch với các ngành, đoàn thể đã ký kết.

Mô hình Quản lý, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo cơ hội và điều kiện cho những người từng lầm đường, lạc lối quay về nẻo thiện. Mô hình này không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự của địa phương mà còn thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân sẵn sàng giúp đỡ những người lầm lỗi hoàn lương, làm lại cuộc đời./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết