Tiếng Việt | English

29/09/2016 - 14:43

VN đoạt 10 HCV, 5 HCB tại kỳ thi tay nghề ASEAN 2016

Theo thông báo của Văn phòng Tổng cục dạy nghề (Bộ LĐTB&XH), kỳ thi tay nghề Asean lần thứ XI -2016 vừa kết thúc tại Malaysia, đoàn VN đứng thứ 3 với 10 HCV, 5 HCB.

Đoàn VN tại lễ bế mạc thi tay nghề ASEAN tối 28-9 - Ảnh: Tổng cục dạy nghề cung cấp
Đoàn VN đoạt 10 HCV cá nhân ở 6 nhóm nghề, gồm: bảo trì máy CNC (2 HCV); cơ điện tử (2 HCV); xây gạch (2 HCV); tự động hóa công nghiệp (2 HCV); điện tử (1 HCV); thiết kế kỹ thuật cơ khí (1 HCV). Ngoài ra đoàn Việt Nam còn giành được 5 HCB, 4 HCĐ và 15 Chứng chỉ nghề xuất sắc.

Tham dự kỳ thi tay nghề Asean lần này, đoàn VN có 44 thí sinh tham dự thi ở 22 nghề chính thức. Kỳ thi thu hút 280 thí sinh đến từ 9 nước trong khu vực Asean (Brunei không tham dự) tranh tài ở 25 nghề trong đó có 23 nghề chính thức và 2 nghề trình diễn.

Đứng đầu là đoàn nước chủ nhà Malaysia và đoàn Indonesia xếp thứ nhì.

Theo một chuyên gia trong đoàn VN, kỳ thi tay nghề Asean lần thứ XI, Ban tổ chức đã thống nhất áp dụng phương thức chấm điểm kép và chấm điểm đánh giá (từng được sử dụng lần đầu tiên tại kỳ thi tay nghề thế giới năm 2015 ở Brazil).

Dù được chuẩn bị kỹ trước kỳ thi, nhưng các thí sinh VN vẫn bị tâm lý, và bên cạnh đó chất lượng thí sinh các nước trong khu vực rất đồng đều. Chính vì thế “rất khó đạt 100% điểm”.

Theo Tổng cục dạy nghề, Thái Lan sẽ là nước đăng cai kỳ thi tay nghề Asean XII (năm 2018) và tiếp đến kỳ thi lần thứ XIII sẽ diễn ra tại Singapore (năm 2020).

Trưa 29-9, đoàn VN về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả ngay tại sảnh sân bay. Trước đó, khoảng 10g cùng ngày, 39 thí sinh và các chuyên gia ở phía Nam cũng về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Đây là lần thứ 9 liên tiếp VN tham dự kỳ thi tay nghề Asean. VN đã có 3 lần đứng thứ nhất toàn đoàn (vào các năm 2004, 2006 và 2014), 2 lần đứng thứ hai toàn đoàn (năm 2002, 2012).

 Đức Bình/tuoitre online

Chia sẻ bài viết