Tiếng Việt | English

12/12/2017 - 22:30

VN thua Thái Lan ở trận khai mạc Giải U-21 quốc tế

Tối 12/12, đội tuyển U-21 VN đã thua U-21 Thái Lan 0-1 trong trận khai mạc Giải U-21 quốc tế - báo Thanh Niên 2017 diễn ra trên sân Cần Thơ.

Các cầu thủ U-21 VN (áo trắng) đã vấp ngã trước Thái Lan. Ảnh: Lập Trần

Đội hình xuất phát của U-21 VN có đến 8/11 cầu thủ của U-21 Hoàng Anh Gia (HAGL) vừa vô địch quốc gia 2017 và được dẫn dắt bởi chính HLV trưởng Trịnh Duy Quang. Dù vậy, U-21 VN lại không thể hiện được lối chơi kiểm soát bóng và tấn công đẹp mắt vốn có của mình. Suốt 45 phút đầu tiên, U-21 Thái Lan mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, có thời điểm lên đến 60% so với 40% của U-21 VN dù đội trưởng Kanarin phải rời sân từ phút thứ 8 vì chấn thương.    

Dù vậy, U-21 VN mới lại là đội tạo ra tình huống nguy hiểm nhiều hơn. Tiếc là ở đường chuyền cuối cùng, U-21 VN lại không thể vượt qua được hàng phòng ngự được tổ chức tốt của U-21 Thái Lan. Không tạo ra cơ hội nhiều, nhưng U-21 Thái Lan lại ghi được bàn thắng ở phút 43 sau một tình huống tổ chức tấn công đẹp mắt. Bóng từ đường biên ngang được Sirimongkhon chuyền ngược ra làm lố đà hết hàng thủ U-21 VN, để Settawut tung cú sút chìm vào góc xa hạ thủ môn Rơman Sươ.

Ngay đầu hiệp hai, U-21 VN tràn lên tấn công và tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên. Tiếc là Thanh Tùng trong tư thế thuận lợi lại dứt điểm quá nhẹ để hậu vệ U-21 Thái Lan kịp phá ra ở phút 49.

Đến phút 70, HLV Trịnh Duy Quang buộc phải thay Thanh Tùng đang tỏ ra quá vô duyên trong việc ghi bàn bằng Duy Thường. Ngay khi có mặt trên sân, Duy Thường đã có hai pha dứt điểm bật xà (phút 76) và bật cột (phút 78) đầy đáng tiếc. Những phút tiếp theo, U-21 VN tiếp tục tấn công dồn dập nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ U-21 Thái Lan, đành chấp nhận thua 0-1.

Trước đó, U-19 VN đã hòa U-21 Myanmar 1-1. Ngày 14/12 tới, giải sẽ tiếp tục với hai cặp đấu giữa U-21 Thái Lan – U-21 Myanmar và U-19 VN - U-21 Yokohama./.

Nguyên Khôi/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết