Tiếng Việt | English

29/03/2016 - 16:40

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Lực lượng an ninh không được áp sát máy bay

Kẻ bắt cóc chiếc máy bay Airbus 320 của hãng Egyptair chở ít nhất 81 người trên máy bay đã yêu cầu lực lượng an ninh không được phép áp sát máy bay.

Thông tin trên được Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cung cấp cho CNN chiều 29/3 (giờ Việt Nam).

Trước đó, cơ trưởng Omar El Gamal cho biết, một hành khách trên máy bay đã tuyên bố hắn có đeo bom trên người và ép chiếc máy bay này phải hạ cánh ở đảo Síp.

Máy bay của EgypAir bị bắt cóc (Ảnh IBN)

Theo kênh truyền hình SigmaTV của CH Síp, kẻ bắt cóc đã yêu cầu cảnh sát và lực lượng an ninh không được phép áp sát máy bay. Hắn cũng đã cho phép phụ nữ và trẻ em là người Ai Cập rời khỏi máy bay. Những hành khách còn lại tiếp tục bị khống chế.

Cảnh sát Síp cũng cho biết, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ đòi hỏi cụ thể nào từ kẻ tấn công sau khi chiếc máy bay này hạ cánh.

Sau vụ việc này, sân bay Larnaca đã bị đóng cửa và mọi chuyến bay đến sân bay này đều đã chuyển hướng sang các sân bay khác./.

Trần Khánh/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết