Tiếng Việt | English

22/04/2019 - 12:26

Vụ cướp taxi tại phường 5: Hung thủ lĩnh 18 năm tù

Đối tượng cướp taxi tại phường 5, TP. Tân An bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt mức án 18 năm tù vệ tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngày 22/4, TAND tỉnh Long An cho biết cơ quan này vừa tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Nguyễn Triều Vỹ, 22 tuổi, ngụ phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Bị cáo Lê Nguyễn Triều Vỹ là đối tượng gây ra vụ cướp taxi gây xôn xao dư luận vào tháng 11/2018.

Bên cạnh đó, trong vụ án này, TAND tỉnh cũng tiến hành xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Công, 27 tuổi, (bạn gái của Vỹ) ngụ xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An do có hành vi “Che giấu tội phạm”.

2 bị cáo Vỹ và Công tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Lê Nguyễn Triều Vỹ là đối tượng nghiện ma túy nặng tại địa phương. Giữa tháng 6/2018, Vỹ quen biết và sống chung với Nguyễn Thị Hồng Công như vợ chồng tại Phường 5, TP. Tân An. Không có tiền tiêu xài và để mua ma túy nên ngày 1/11/2018 Vỹ nảy sinh ý định thực hiện cướp tài sản. Đối tượng Vỹ nhắm đến là tài xế taxi.

Để thực hiện hành vi của mình, sáng cùng ngày, trong lúc đi mua đồ ăn, Vỹ mua luôn một con dao nhọn làm hung khí rồi đem về cất giấu tại phòng trọ. Đến khoảng 22 giờ tối, Vỹ lấy dao bỏ vào túi quần rồi đi bộ ra đường tỉnh 833, thuộc Phường 5, TP. Tân An gọi điện thoại cho tổng đài taxi Mai Linh để đón xe.

Sau khi nhận điện thoại yêu cầu xe từ Vỹ, tổng đài taxi Mai Linh thông báo cho anh Phạm Thanh Phong tài xế taxi biển số 51G-221.96 tới đón. Khoảng 10 phút sau, anh Phong điều khiển xe tới đón Vỹ và quay đầu xe chạy về hướng từ đường tỉnh 833 ra Quốc lộ 1A. Khi xe di chuyển đến số nhà 399, đường tỉnh 833, Vỹ yêu cầu anh Phong tắt máy dừng xe để chờ bạn gái đến đi cùng.

Chờ 20 phút chưa thấy bạn gái Vỹ ra, anh Phong nghi ngờ nên mở cửa xe bước ra ngoài quan sát nhưng không phát hiện điều lạ nên tiếp tục vào xe ngồi hút thuốc cùng Vỹ. Khoảng 5 phút sau, Vỹ thấy đường vắng người qua lại liền lấy con dao từ trong túi quần chồm lên phía ghế lái anh Phong ngồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Phong. Trong lúc hoảng loạn, anh Phong cố chống cự rồi bung cửa chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Không cướp được tài sản từ anh Phong, Vỹ mở cửa bỏ chạy về hướng nhà trọ của mình và bạn gái. Thấy Vỹ chạy ngang qua, Công đứng trước dãy nhà trọ hỏi thì được Vỹ cho biết vừa đánh tài xế taxi để xin tiền nhưng không được. Lúc này, người dân truy đuổi gần đến, Vỹ liền nhảy xuống ao nước cạnh nhà trọ lẩn trốn và được bạn gái hướng dẫn, đưa quần áo mới để thay tránh sự phát hiện của người dân.

Vỹ bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt mức án 18 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản"

Do không tìm được Vỹ nên anh Nguyễn Tấn Sỹ, dân phòng Phường 5 hỏi chủ nhà trọ có thấy Vỹ lẩn trốn tại khu nhà trọ không thì được chủ nhà trọ trả lời để coi lại camera an ninh. Phát hiện camera an ninh của nhà trọ có ghi lại cảnh Công và Vỹ nói chuyện, chủ nhà trọ kêu Công tới cùng xem và hỏi về Vỹ. Tuy nhiên, Vỹ đứng bên ngoài nghe lén được cuộc trò chuyện bèn nói Công xin lại thông tin địa chỉ của cả 2 và đề nghị chủ nhà trọ xóa đoạn ghi hình trên camera. Do sợ trả thù nên chủ nhà trọ trả lại giấy tờ của Công và Vỹ nhưng không xóa hình ảnh trên camera an ninh.

Sau khi lấy được giấy tờ, Vỹ và Công trở lại phòng trọ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi Đức Huệ bỏ trốn. Tuy nhiên khi đang trên đường đi ra hướng Quốc lộ 1A, Vỹ và Công bị lực lượng Công an, dân phòng TP. Tân An phát hiện bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vỹ về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, Công về tội “Che giấu tội phạm”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vỹ và Công đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình xét xử, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An khẳng định hành vi của Vỹ có đầy đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” và “Cướp tài sản” đúng như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. “Hành vi của Vỹ đặc biệt nghiêm trọng cần phải cách ly một thời gian dài khỏi xã hội”, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An nhận định. Riêng đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Công, mặc dù biết Vỹ thực hiện hành vi phạm tội nhưng vẫn có ý định che giấu và có ý định giúp Vỹ bỏ trốn, gây khó khăn trong quá trình truy bắt hung thủ. Do đó, bị cáo Công phải chịu trách nhiệm về tội “Che giấu tội phạm”.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Triều Vỹ mức án 18 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; bị cáo Nguyễn Thị Hồng Công phải chịu mức án 6 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Trước đó, vào ngày 26/2/2018, Vỹ bị Công an Phường 3, TP. Tân An xử phạt 750 ngàn đồng về hành vi sử dụng chất ma túy. Tiếp đó, ngày 5/3/2018, Vỹ tiếp tục bị Công an Phường 7, TP. Tân An xử phạt 750 ngàn đồng cùng về hành vi trên. Đồng thời, trước khi gây ra vụ án cướp taxi, vào ngày 21/6/2018, Vỹ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tân An khởi tố bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích