Tiếng Việt | English

03/09/2015 - 05:55

Vụ đánh bom ở Bangkok: Tiến trình phá án đã đạt 70%

Phó Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Chakthip Chaijinda cho biết, tiến trình phá vụ án đánh bom ở Bangkok đã đi được 70% chặng đường.

Cảnh sát Thái Lan ngày 2/9, tuyên bố đạt tiến bộ rõ rệt trong cuộc điều tra vụ đánh bom đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17/8 vừa qua làm 20 người thiệt mạng.

Phó Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Chakthip Chaijinda cho biết, tiến trình phá án đã đi được 70% chặng đường.

Cảnh sát Thái Lan cũng khẳng định thông tin ban bố thêm một lệnh bắt giữ nữa liên quan đến vụ đánh bom đền thờ Erawan.

Một nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Người bị truy bắt lần này là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ tên Emrah Davutoglu được cho là đã trở về nước.

Người đàn ông này lấy một phụ nữ Thái Lan tên là Wanna Suansuant hiện cũng đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã liên lạc với cơ quan chức năng Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan từng lục soát tòa nhà mà người phụ nữ này thuê ở Bangkok và phát hiện vật liệu chế tạo bom.

Đến nay, cảnh sát Thái Lan đã ban bố lệnh truy bắt tổng cộng 8 đối tượng, trong đó có 2 công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan bắt giữ 1 nghi phạm ở khu vực gần biên giới với Campuchia.

Người đàn ông này khai rằng anh ta không phải là kẻ đánh bom nhưng đã ở khu vực hiện trường khi xảy ra vụ nổ.

Hiện sự nghi ngờ đang dồn vào nhóm ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Người Duy Ngô Nhĩ là một dân tộc ở Trung Á, trong đó có nhiều người di cư đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng 7, cơ quan chức năng Thái Lan đã cho hồi hương 109 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc, một động thái vấp phải sự phản đối và biểu tình trước Lãnh sự quán Thái Lan ở Istanbul.

Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thawornsiri cho biết, nhóm người này có thể liên quan đến mạng lưới buôn bán người.

Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thawornsiri nói: “Đây có thể là một nhóm bị mất lợi nhuận sau khi cảnh sát bắt đầu phong tỏa các mạng lưới buôn bán người phi pháp ở trong và ngoài nước. Dù nhóm này là gì thì họ cũng bao gồm cả người Thái và người nước ngoài”.

Trước thông tin công dân Trung Quốc dính líu đến vụ đánh bom ở Bangkok ngày 17/8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết, nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh khẳng định: “Trung Quốc sẽ cập nhật và theo dõi các diễn biến của vụ việc này. Chúng tôi tin rằng dù ai phạm tội thì họ cũng sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật”.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và tướng lĩnh quân đội cấp cao nước này hôm nay có chuyến thăm 3 ngày đến Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nguồn tin khẳng định đây là chuyến thăm đã được lên kế hoạch trước và không liên quan đến cuộc điều tra vụ đánh bom ở Bangkok./.

Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết