Tiếng Việt | English

27/02/2019 - 15:05

Vụ giết người vì lầm tưởng bắt cóc trẻ em: Khởi tố vụ án, tạm giam hung thủ

Chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hung thủ trong vụ án giết người vì lầm tưởng bắt cóc trẻ em xảy ra tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngày 27/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi), ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Giết người”.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành mời làm việc các đối tượng có liên quan trong việc tham gia hành hung, ôm, giữ nạn nhân để làm rõ một số nội dung liên quan đến cái chết của anh Lê Hoài Bảo, người cha bị hiểu lầm bắt cóc trẻ em trong vụ án.

Chị Lê Ngọc Mai, vợ nạn nhân cho biết anh Bảo bị đâm rất nhiều nhát dẫn đến tử vong

Cùng ngày, chị Lê Ngọc Mai, vợ anh Lê Hoài Bảo cho biết khi tiếp nhận thi thể anh Bảo về làm các thủ tục an táng, trên người anh Bảo có nhiều vết đâm vào vùng ngực, bụng và trán.

Tại Cơ quan điều tra, hung thủ Điền thừa nhận trước khi đâm chết anh Lê Hoài Bảo, Điền có sử dụng rượu nên sau khi nghe nói bắt cóc trẻ em đã tới can thiệp.  Trong lúc cự cãi, Điền mất bình tĩnh, không làm chủ được bản thân gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến anh Bảo tử vong.

Thi thể anh Bảo được đưa về làm lễ tại Chi hội thánh Tin lành thị trấn Hậu Nghĩa trước khi được đem đi hỏa táng

Trước đó, Báo Long An thông tin, khoảng 17 giờ ngày 21/02, anh Lê Hoài Bảo, 28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa dắt con đi chơi gần công viên tại thị trấn Hậu Nghĩa.

Trong lúc anh Bảo dắt con đi dạo thì bất ngờ có 1 phụ nữ bán vé số tên Lê Thị Gắt (86 tuổi) gần đó tri hô: “Bắt cóc trẻ em, bắt cóc trẻ em”. Nghe tiếng tri hô, Nguyễn Ngọc Hải Điền đứng gần đó chạy tới can thiệp.

Mặc dù anh Bảo nói rõ anh đang dắt con mình đi dạo nhưng do có hơi men trong người, đối tượng Điền tỏ ra nghi ngờ khiến 2 bên xảy ra cự cãi. Trong lúc cự cãi, Điền chạy vào một quán gần đó lấy dao đâm khiến anh Bảo tử vong./.

 Kiên Định

Chia sẻ bài viết