Tiếng Việt | English

12/02/2018 - 21:40

Vụ lật xe ở Đà Nẵng: Khẩn ​​trương cứu chữa cho các nạn nhân

Chiều 12/02, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Đưa xe bị tai nạn về nơi xử lý. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)
Đưa xe bị tai nạn về nơi xử lý. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Những nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng gồm: Trần Vũ Phương (25 tuổi); Phan Thanh Hải (22 tuổi); Lê Thị Hồng (26 tuổi); Nguyễn Ngọc Bảo Châu (4 tuổi); Đinh Nhật Quang (19 tuổi); Nguyễn Thị Lan (23 tuổi); Nguyễn Văn Lãnh (26 tuổi); Nguyễn Thị Mông (27 tuổi); Ngô Văn Hoàng (28 tuổi); Nguyễn Thị Hạnh (31 tuổi) và Nguyễn Công Minh.

Theo bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, trong số 11 trường hợp bị thương có 3 trường hợp bị thương nặng, 2 trường hợp bị chấn thương đầu đã được phẫu thuật, chụp CT.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 12/2, tại Km 17 đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan (đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), xe ôtô khách biển kiểm soát 51B-23706 loại 30 chỗ ngồi do Trần Quốc Kiệt (sinh năm 1978, trú xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) điều khiển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Trị, đến địa điểm trên thì xe bất ngờ bị lật.

Vụ tai nạn đã làm 2 người bị chết tại chỗ là Trần Thị Ly Ly (sinh năm 1995, trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Lê Quang Tài (sinh năm 1994, trú tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) và 11 người khác bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã kịp thời có mặt để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tập trung đội ngũ y bác sỹ và thuốc men kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân bị thương.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 7 triệu đồng và hỗ trợ các trường hợp bị thương với mức 3,5 triệu đồng/người.

Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng và hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 1 triệu đồng.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng hỗ trợ gia đình mỗi người thiệt mạng 10 triệu đồng và hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 5 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng bố trí xe ôtô để đưa những hành khách còn lại trên xe khách gặp nạn về quê./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết