Tiếng Việt | English

04/08/2015 - 16:53

Vụ nổ súng bắn chết 2 người ở Phú Quốc: Bắt được nghi can Tuấn Em

Tuấn Em -nghi can bắt chết 2 người ở Phú Quốc bị thương trong quá trình bị truy bắt và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Kiên Giang để điều trị.

Chiều 4/8, báo Thanh Niên dẫn nguồn tin cho hay, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được Đỗ Thanh Sơn (tức Tuấn Em), nghi can bắn chết 2 người tại câu lạc bộ bia Lion Garden (Lion Garden Beer Club, khu phố 7, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc).

Nghi can Tuấn Em bị thương trong quá trình bị truy bắt và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Kiên Giang để điều trị.


Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, nơi Tuấn Em đang được chữa trị được Công an bảo vệ nghiêm ngặt- Ảnh: Dương Đông/Thanh Niên

Hiện toàn bộ bệnh viện này được lực lượng công an canh giữ nghiêm ngặt.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ 2 nghi can gồm Tô Văn Nhàn (tự Nhí, sinh năm 1997, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Đông) và Lê Văn Nghĩa (tạm trú khu phố 7, thị trấn Dương Đông, quê quán huyện An Minh, Kiên Giang).

Tại cơ quan điều tra, Tô Văn Nhàn và Lê Văn Nghĩa khai nhận được Tuấn Em gọi điện nói muốn thanh toán Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1996, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông) và đã nhận lời. Theo đó, khoảng 22h ngày 1/8, Nhàn và Nghĩa mang mã tấu đến quán Lion Graden Beer Club sát hại Nguyễn Quốc Bảo.

CSĐT cũng vừa bắt giữ Phan Thanh Giang (27 tuổi, quê An Giang) do liên quan đến Đỗ Thanh Sơn. Theo khai nhận ban đầu, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng đêm 1/8, Giang dùng xe máy chở Sơn lên xã Bãi Thơm, phía Bắc đảo Phú Quốc để tìm phương tiện trốn đi. Tuy nhiên do không tìm được tàu để vượt biển nên cả hai phải quay lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 1/8, Nguyễn Quốc Bảo cùng một số bạn bè đến chơi tại quán Lion Garden Beer Club (đối diện nhà Bảo) thì xảy ra xô xát với nhóm của Đỗ Thanh Sơn.

Trong lúc xô xát, Đỗ Thanh Sơn rút súng bắn Nguyễn Quốc Bảo, đồng thời một viên đạn bị lạc trúng vào chị Trần Thị Thanh Mai (ngụ ở khu phố 8, Thị trấn Dương Đông).

Vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Quốc Bảo và chị Trần Thị Thanh Mai chết tại chỗ./.

PV/VOV.VN (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết