Tiếng Việt | English

10/12/2018 - 20:00

Vụ nổ tại bờ kè hồ Búng Xáng: Nghi là bom bi sau chiến tranh

Chiều 10/12, thông tin từ Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết vụ nổ xảy ra trên địa bàn trong buổi sáng cùng ngày có khả năng do một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh bị tác động bởi ngoại lực.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 10/12, tại công trình thi công bờ kè hồ Búng Xáng (khu vực 7, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), anh Nguyễn Văn Tính (45 tuổi, trú tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) đang điều khiển xe cuốc xúc đất, bất ngờ có tiếng nổ phát ra từ dưới lớp đất.

Vụ nổ làm kính xe cuốc vỡ tung, mảnh vỡ cửa kính bắn tung tóe khiến anh Nguyễn Hữu Nghiêm (37 tuổi, trú tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) là Chỉ huy công trình đang đứng gần đó bị thương ở chân; một người khác là anh Nguyễn Hồng Điểm (33 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang) đang điều khiển xe cuốc ngất xỉu vì tiếng nổ bất ngờ.

Ngay sau đó, anh Nghiêm và anh Điểm đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 

Đến trưa cùng ngày, thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hồng Điểm bị ngất xỉu do tiếng nổ gây chấn động, giảm thính lực, hiện vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Tai-Mũi-Họng. 

Bệnh nhân Nguyễn Hữu Nghiêm bị mảnh vỡ văng trúng đùi gây chảy máu nhưng không nguy hiểm, sau khi sơ cứu, rửa vết thương đã được cho xuất viện.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Sáu, Trưởng ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, căn cứ vào dấu vết, ghi nhận thực tế tại hiện trường, bước đầu có thể nhận định vụ nổ do một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh bị tác động bởi ngoại lực.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân, vật liệu gây nổ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết