Tiếng Việt | English

03/01/2019 - 15:23

Vụ TNGT tại ngã tư Bình Nhựt: Sức khỏe các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Long An đã ổn định

Sáng 03/01, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An – Nguyễn Văn Hoàng cho biết, hiện sức khỏe tất cả nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt đã ổn định. Những người điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Bến Lức được xuất viện. Trước đó, trong đêm 02/01, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cử đội ngũ y, bác sĩ tăng cường đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức tham gia điều trị cho các nạn nhân trên.

Sức khỏe toàn bộ nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức ổn định và được xuất viện 

“Ngoài các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh thì tại Long An chỉ còn 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An gồm: Phạm Phước Lễ, 19 tuổi (bị chấn thương đầu, mặt); Nguyễn Văn Thanh, 29 tuổi (chấn thương ngực); Lương Ngọc Thảo, 26 tuổi (chấn thương cổ chân, đang mang thai 5 tuần) và Lê Thành Đức, 20 tuổi (chấn thương cẳng chân phức tạp và đa chấn thương). Trong số các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An chỉ có anh Lê Thành Đức bị nặng nhất, phải phẫu thuật. Hiện sức khỏe các nạn nhân dần ổn định và hồi phục”, ông Hoàng thông tin.

4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định

Trước đó, 15 giờ 30 phút ngày 02/01, tại ngã tư Bình Nhựt xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe container do tài xế Phạm Thành Hiếu điều khiển lao thẳng vào nhóm người dừng đèn đỏ khiến 3 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người khác bị thương và làm hư hỏng 21 xe máy. Các nạn nhân bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức, Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Trần Quốc Cường, 21 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; Mai Huỳnh Đức, 19 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Trần Thủy Phượng, 67 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và Trần Quốc Duy, 19 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết