Tiếng Việt | English

24/12/2019 - 10:22

Vừa chấp hành xong án phạt tù lại tái phạm

Bị cáo vừa chấp hành xong án phạt tù chưa bao lâu lại tiếp tục tái phạm. Đây cũng là lần thứ 6 nữ bị cáo phải thi hành án phạt tù về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với nữ bị cáo Bùi Thị Tuyết Linh, 44 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thủ Thừa, về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 12 giờ, ngày 04-8-2019, Bùi Thị Tuyết Linh điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 62P1-7851 đến chợ Tân An để mua dép. Khi ngang qua quầy bán quần áo của chị Phạm Thị Xuân Trang, Linh nhìn thấy phía dưới đất trước quầy có để chiếc ba lô màu đen. Lòng tham nổi lên, Linh giả vờ ghé tiệm lựa đồ rồi nhanh tay lấy chiếc ba lô, mở khóa để lấy bóp đựng tiền bên trong. Tuy nhiên, khi vừa rời tiệm, Linh bị chị Trang phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chiếc bóp Linh lấy trộm, phát hiện bên trong có 7,5 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, Linh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của bị cáo Linh có đủ căn cứ để xác định bị cáo phạm tội “trộm cắp tài sản”. Bị cáo có nhiều tiền án về cùng hành vi trên, trong đó có 1 tiền án chưa được xóa án tích, do đó có tình tiết tăng nặng thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.
Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Tuyết Linh mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 11/4/2003, bị cáo Linh bị TAND huyện Thủ Thừa xử phạt 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”; ngày 28/9/2006, bị cáo Linh bị TAND huyện Thạnh Hóa xử phạt 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, ngày 28/12/2006, TAND huyện Thạnh Hóa tiếp tục tuyên phạt mức án 1 năm tù về cùng tội danh trên. Sau khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương, Linh tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Tân Thạnh xử phạt 1 năm tù. Mới nhất, vào ngày 23/7/2018, Linh bị TAND huyện Thủ Thừa xử phạt 9 tháng tù cũng về tội “trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 02/5/2019./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết