Tiếng Việt | English

06/05/2020 - 14:53

Vừa huấn luyện, vừa phòng, chống dịch

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh, quản lý huấn luyện 280 chiến sĩ mới trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Làm gì để duy trì đúng, đủ tiến trình biểu huấn luyện và bảo đảm an toàn, không để vi-rút SARS-CoV-2 lây nhiễm vào đơn vị là mối quan tâm của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn.

Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, cho biết: “Ngay từ khi nước ta ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, đơn vị quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, công điện của các cấp về phòng, chống dịch để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nắm bắt và thực hiện nghiêm việc kiểm soát dịch bệnh như đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng,… và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, tăng cường kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy các cấp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý quân số, duy trì kỷ luật, cấm trại 100% quân số, không giải quyết quân nhân ra ngoài đơn vị.

Huấn luyện trong mùa dịch nên trên thao trường hay trong hội trường, CBCS đều phải đeo khẩu trang. Lực lượng quân y trực 24/24 giờ theo dõi sức khỏe tân binh. Tiểu đoàn thực hiện phun khử trùng toàn đơn vị 2 lần/tuần, vệ sinh nơi ăn, ở của CBCS. Ðặc biệt, Tiểu đoàn đã chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khi có tình huống xảy ra.

Đơn vị tạm ngưng đón tiếp khách, thân nhân chiến sĩ mới và điều chỉnh các kế hoạch học tập, huấn luyện, hành quân rèn luyện; tổ chức huấn luyện đội hình cấp trung đội là chính. Phương tiện vận chuyển vật tư trang bị, lương thực, thực phẩm ra, vào doanh trại đều được phun thuốc sát trùng diệt khuẩn. Khi tổ chức các nội dung mang tính tập thể như đọc báo, xem thời sự, sinh hoạt Ngày chính trị văn hóa và tinh thần kết hợp Ngày pháp luật hàng tháng, giáo dục chính trị,… tất cả CBCS phải đeo khẩu trang, hạn chế việc trao đổi, nói chuyện nhằm phòng, chống dịch một cách hiệu quả. Quân y đơn vị mỗi ngày phun thuốc diệt khuẩn, đo thân nhiệt 2 lần cho CBCS trong đơn vị, bảo đảm nước muối cho từng tiểu đội súc họng. 

Thượng úy Phạm Hoàng Hợp - Đại đội trưởng Đại đội Huấn luyện 1, cho biết: Với quân số đông, sinh hoạt tập trung, chỉ cần lơ là để nguồn lây nhiễm từ ngoài xâm nhập vào doanh trại sẽ gây hậu quả rất lớn nên đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. Biện pháp hiệu quả là tập thể đơn vị tự cách ly xã hội, khi có trường hợp CBCS được điều trị từ bệnh viện trở về đều thực hiện cách ly theo quy định. Ngoài dung dịch sát khuẩn, trang thiết bị y tế được cấp, đơn vị mua thêm nước rửa tay sát khuẩn, thực hiện nghiêm quy định sử dụng khẩu trang y tế của cơ quan chuyên môn cấp.

Vừa thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới theo quy định, đơn vị đạt những kết quả nhất định, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, không đào ngũ, bỏ ngũ hoặc vắng mặt trái phép, duy trì quân số khỏe đạt 98,6%. Hơn 2 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới nắm được kiến thức cơ bản về điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật./.

Lê Văn Hào

Chia sẻ bài viết