Tiếng Việt | English

28/04/2020 - 14:06

Vun đắp tình yêu quê hương, đất nước cho giới trẻ

Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, hoạt động sáng tạo. Đặc biệt, những chuyến du khảo về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” trong và ngoài tỉnh Long An đã góp phần nâng cao sự hiểu biết lịch sử, văn hóa, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước cho giới trẻ.

1. Một trong những hoạt động giúp Huyện đoàn Đức Hòa luôn đứng tốp đầu công tác Đoàn, Hội, Đội là làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (TN) huyện Đức Hòa - Nguyễn Công Danh, trên địa bàn huyện hiện có nhiều khu di tích lịch sử (DTLS), văn hóa: Ngã tư Đức Hòa, Khu Nhà ông Bộ Thỏ, Căn cứ Liên quận 5, 6, 7, 8 và Ban Hoa vận, Ban Công vận thuộc Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (Khu di tích Giồng Dứa), Cụm di tích khảo cổ học Bình Tả,… Những năm qua, Huyện đoàn duy trì hiệu quả phong trào “Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh” về thăm các “địa chỉ đỏ” cách mạng, giúp đoàn viên, thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn hiểu biết, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, sống trách nhiệm cũng như tích cực hưởng ứng các hoạt động do Đoàn, Hội, Đội tổ chức”.

Đoàn viên, thanh niên tham quan Di tích Ngã tư Đức Hòa (huyện Đức Hòa)

Bí thư Đoàn xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa - Cao Thị Bé Tươi phấn khởi: “Tôi rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời. Việc thường xuyên tổ chức hoạt động Về nguồn tại các khu DTLS trên địa bàn xã giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về khí thế hào hùng, ý chí quật cường, oanh liệt của quân và dân ta trong kháng chiến”.

“Hàng năm, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong huyện tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh, dâng hương tưởng niệm tại các khu DTLS, văn hóa trên địa bàn. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sức trẻ, trí tuệ, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp các tổ chức Đoàn, Hội mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN, cùng nhau lập thân, khởi nghiệp, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước nói chung và huyện Đức Hòa nói riêng ngày càng phát triển bền vững” - Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa - Nguyễn Thị Tú Trinh chia sẻ.

2. Không chỉ tổ chức du khảo Về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” trong tỉnh, thời gian qua, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh còn duy trì tổ chức cho đoàn viên, TN thăm các DTLS, văn hóa ngoài tỉnh: Khu DTLS Minh Đạm; Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm anh hùng Võ Thị Sáu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Di tích Chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TP.HCM); Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, Chiến thắng Ấp Bắc (tỉnh Tiền Giang), Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định, Khu di tích Lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre), Khu căn cứ Xẻo Quít, Lăng mộ Nguyễn Sinh Sắc (tỉnh Đồng Tháp),… 

Đoàn viên, thanh niên thắp hương tại Di tích Chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TP.HCM)

“Những thông tin, tư liệu, hình ảnh sinh động qua những chuyến Về nguồn thăm các DTLS, văn hóa góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ Đoàn, đoàn viên, TN về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc cũng như những giá trị lịch sử minh chứng về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam” - Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Minh Trí thông tin.

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Về nguồn tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm anh hùng Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Bí thư Chi đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - Phạm Nguyễn Hoài Nhi bộc bạch: “Năm 2019, tôi rất vui khi được tham gia hoạt động cùng Cụm thi đua số 2 (10 cơ sở Đoàn) trực thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến thăm Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm anh hùng Võ Thị Sáu. Ấn tượng khi lần đầu tiên đến đây là dưới tượng đài chị Võ Thị Sáu, hàng chục bạn đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ đảng. Đồng thời, tôi vô cùng cảm kích, tự hào khi biết rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của người nữ anh hùng cách mạng gan dạ, quyết hy sinh để đất nước nói chung, quê hương Đất Đỏ nói riêng được tươi đẹp như hôm nay”.

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu Di tích Chiến thắng Ấp Bắc (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Qua những chuyến Về nguồn, thế hệ trẻ rất biết ơn và tự hào về những chiến công hiển hách, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. “Vì vậy, là cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, tôi luôn chú trọng giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ qua các DTLS, văn hóa. Từ đó, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn - Lê Minh Mẫn bày tỏ.

Việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh thông qua các “địa chỉ đỏ” nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc trong lực lượng đoàn viên, thanh, thiếu niên, nhi đồng. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, xã hội, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết