Tiếng Việt | English

01/03/2017 - 11:20

Vùng 2 Hải quân: Đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2017

Đúng 7 giờ 30 phút, sáng 01/3, 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện năm 2017 ở 4 khu vực: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu và Bình Thuận.

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171 và tiểu đoàn DK1 chào cờ trong lễ ra quân huấn luyện

Các đơn vị cấp Trung, Lữ đoàn (Lữ đoàn 171, Trung đoàn 251, Lữ đoàn 167, Căn cứ 696, Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 681) tự tổ chức ra quân huấn luyện tại đơn vị mình.

4 phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ra quân ghép cùng Lữ đoàn 167. Tiểu đoàn DK1 ra quân ghép cùng Lữ đoàn 171; 15 nhà giàn DK1, trạm Radar 590 Côn Đảo cũng chủ động ra quân huấn luyện sáng 01/3.

Năm 2017, toàn Vùng tiếp tục huấn luyện với phương châm: Cơ bản, thiết thực, đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát thực tế chiến đấu, sát chiến trường, lấy bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, nhà giàn, thềm lục địa của Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, huấn luyện thời bình để bảo đảm cho chiến tranh.

Tư lệnh Vùng 2 Hải quân - chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng yêu cầu, Lữ đoàn 171 và Tiểu đoàn DK1 thực hiện tốt 4 nhiệm vụ chủ yếu: “Xây dựng ý chí quyết tâm cao; nâng cao hiệu quả, thực chất huấn luyện sẵn sàng chiến đấu rà rèn luyện kỷ luật xây dựng nền nếp chính quy; chủ động làm chủ vũ khí trang bị; rèn luyện sức khỏe bộ đội”.

Đồng diễn 35 thế liên quyền
Tại Lữ đoàn 167, Căn cứ 696, Trung đoàn Radar 251, Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 681, không khí lễ ra quân huấn luyện cũng rất sôi nổi khẩn trương.

Sau phần quán triệt mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua huấn luyện năm 2017 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, làm chủ”.

Kết thúc buổi ra quân huấn luyện, các đơn vị tổ chức đồng diễn 35 thế liên quyền, chấm điểm mô hình học cụ./.

Mai Thắng

Chia sẻ bài viết