Tiếng Việt | English

08/01/2020 - 20:40

Vững mạnh dân quân Mỹ Thạnh Đông

Đến xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vào một ngày cuối năm, chúng tôi nhận thấy sự chuyển mình của vùng quê vốn còn nhiều khó khăn này. Trong đó, điểm nổi bật nhất là xây dựng nền quân sự - quốc phòng địa phương vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Thạnh Đông triển khai phương án tác chiến bảo vệ địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán
Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Thạnh Đông triển khai phương án tác chiến bảo vệ địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Đông - Huỳnh Tiết Cương khẳng định: “Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các tuyến đường giao thông được bêtông hóa, điện, nước sạch đã phủ rộng đến 100% các ấp. Địa bàn đã bắt đầu thu hút được các công ty, xí nghiệp đến đầu tư, góp phần giải quyết việc làm cho lực lượng lao động của địa phương. Để có sự đổi thay đó, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương và lấy đó làm nền tảng phát triển kinh tế”. 

Những ngày cuối năm, bảng công tác của Ban Chỉ huy Quân sự xã dày đặc lịch công tác. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã - Võ Hoàng Vũ phấn khởi: “Năm 2019, địa phương xây dựng lực lượng dân quân xã đạt 2,2% so với dân số, đảng viên đạt 21,18%, trung đội dân quân cơ động có tổ Đảng. Chi bộ Quân sự xã 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Công tác huấn luyện bảo đảm về quân số, thời gian, nội dung và đạt chất lượng, 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi trở lên. Công tác tuyển quân luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn các ngày cao điểm và các sự kiện chính trị của đất nước”. 

Lực lượng vũ trang xã Mỹ Thạnh Đông phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện chế độ cho các đối tượng chính sách

Lực lượng vũ trang xã Mỹ Thạnh Đông phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện chế độ cho các đối tượng chính sách

Từ đầu năm đến nay, lực lượng dân quân phối hợp lực lượng công an tuần tra 105 cuộc, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vụ việc gây rối, đánh bạc, buôn lậu,… Gần đây, công tác phối hợp hoạt động được tăng cường, góp phần giữ vững địa bàn trong những ngày giáp tết, trong đó, địa phương tăng cường công tác quân báo - trinh sát nắm tình hình trên địa bàn. Song song đó, cán bộ, chiến sĩ dân quân là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận, phòng, chống cháy, nổ, cháy rừng, phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Những ngày giáp tết, bên cạnh cử lực lượng xuống địa bàn động viên, giúp các gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2020, cán bộ, chiến sĩ đến sửa nhà giúp gia đình chính sách neo đơn, hộ nghèo trên địa bàn. Từ năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội và trích quỹ tặng 5 phần quà tết cho hộ nghèo. Dân quân Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ: “Bên cạnh xác định rõ nhiệm vụ học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi luôn gần dân, bám dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đóng góp 20.000 đồng/tháng góp phần nhỏ cùng địa phương thực hiện nghĩa vụ tri ân và chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Thượng tá Bùi Quang Ngọc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ, cho biết: “Lực lượng vũ trang xã Mỹ Thạnh Đông nhiều năm liền giữ vững thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng của huyện, nổi bật nhất là công tác tham mưu, triển khai kế hoạch, xây dựng lực lượng, xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã vững mạnh toàn diện, đạt hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng - quân sự cơ sở vững mạnh”./. 

Thùy Trang

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích