Tiếng Việt | English

19/06/2019 - 09:38

Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An chủ động đẩy mạnh hoạt động phối hợp chính quyền và người dân địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng; qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vững mạnh toàn diện.

Bộ đội biên phòng làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và thăm hỏi người dân biên giới

Long An có đường biên giới dài gần 133km, chạy dài qua địa bàn 20 xã thuộc 6 huyện, thị xã từ huyện Đức Huệ đến Tân Hưng. Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, BĐBP Long An thực hiện tốt các nội dung, biện pháp công tác biên phòng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Các đơn vị phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền được 652 cuộc/22.783 lượt người dự về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước 1985 về hoạch định phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia, Luật Biên giới quốc gia;... Đồng thời chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. 

Thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, các đồn biên phòng cử 1.823 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp dân được 240 địa chỉ như hỗ trợ ngày công xây dựng 98 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; vệ sinh vườn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; vệ sinh các bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh; kéo 2,5km đường dây điện; sửa chữa, nâng cấp 6,8km đường nông thôn; vệ sinh 11,5km đường nông thôn, sửa chữa 4 cầu nông thôn; trồng 64.000 cây xanh nơi công cộng; thu hoạch 12ha lúa chạy lũ; gia cố 6,5km đê bao chống lũ trên khu vực biên giới. Từ mô hình Hũ gạo tình thương, các đơn vị trích 1 tấn gạo tặng 124 hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và trực tiếp đứng lớp 8 lớp học tình thương cho 89 học sinh trên địa bàn biên giới. Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các đơn vị phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khu vực biên giới, vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được 36 cuộc/625 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; thăm và tặng 126 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới với tổng trị giá 31,5 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 721 lượt người dân, tổng trị giá 67 triệu đồng.

Bộ đội biên phòng lhăm hỏi người dân biên giới

Bộ đội biên phòng lhăm hỏi người dân biên giới

Nhằm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP Long An tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, buôn bán người; qua đó, bắt, xử lý hàng trăm vụ. Đặc biệt, lực lượng BĐBP bắt giữ 3 vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn. Những năm qua, lực lượng BĐBP tỉnh luôn gắn kết, dựa vào dân để xây dựng thế trận biên phòng với nhiều mô hình hiệu quả như Tiếng kẻng vùng biên, Tiếng mõ tre chống cướp, Biên giới bình yên, nội biên vững mạnh,...

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, BĐBP tỉnh tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, qua đó vừa góp phần điểm tô nét đẹp người lính biên phòng luôn gần gũi trong lòng người dân biên giới, vừa xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững vàng nơi biên giới./.

Thanh Chương

Chia sẻ bài viết