Tiếng Việt | English

06/03/2018 - 20:20

Vượt khó, làm kinh tế giỏi

Nhờ Hội phụ nữ huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) tạo điều kiện vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, chị Nguyễn Thị Hồng Vân, ngụ ấp Thuận Tây 2, xã Thuận Thành, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân thu hoạch bí

Gia đình chị Hồng Vân rất khó khăn. Được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay vốn, chị mạnh dạn chuyển diện tích đất trồng lúa sang trồng hoa màu. Chị lên liếp, làm giàn trồng bầu, bí, khổ qua, dưa leo. Lúc đầu, do chưa có kinh nghiệm lại gặp thời tiết không thuận lợi nên năng suất, chất lượng sản phẩm không đạt như mong muốn.

Không nản lòng, chị học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật do địa phương tổ chức để ứng dụng vào thực tế. Những cố gắng, nỗ lực của chị cuối cùng cũng thành công, hoa màu đạt năng suất cao, đầu ra ổn định nên kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Từ 1.500m2 trồng rau ban đầu, đến nay, chị mở rộng diện tích, trồng thêm 4.000m2. Mỗi năm, chị lãi hơn 100 triệu đồng.

Chủ tịch hội Phụ nữ xã Thuận Thành - Nguyễn Thị Ngọc Tuyết cho biết: Không những làm kinh tế giỏi, chị Vân còn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất với mọi người. Chị Vân cùng gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động./.

Phương Cảnh - Thất Huy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích