Tiếng Việt | English

30/05/2017 - 19:26

Xã hội hóa trên 13 tỉ đồng lắp đặt camera an ninh

Theo đánh giá, năm 2016 có bước phát triển sâu, rộng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT). Phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT có sự đầu tư, nhất là trong đồng bào tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường… Đánh giá này được nêu lên tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2016 vào sáng 30/5.


Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần (thứ 3 trái sang) trao thưởng các tập thể

Năm 2016, toàn tỉnh tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả 75 mô hình giữ gìn ANTT: Tiếng kẻng vùng biên; Cổng phòng, chống tội phạm; Ánh sáng ANTT; Camera an ninh; Thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm,… Trong đó, nổi bật là mô hình Camera an ninh. Hiện, có 124/192 xã, phường, thị trấn lắp đặt được trên 2.265 camera với tổng giá trị xã hội hóa trên 13 tỉ đồng. Công an tỉnh điều động, sắp xếp công an chính quy về 107 xã trọng điểm phức tạp về ANTT, góp phần chuyển hóa ANTT trên địa bàn.

Tuy nhiên, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ còn những hạn chế: Công tác triển khai, thực hiện ở cơ sở còn chậm, phong trào ở các địa bàn trọng điểm về ANTT vẫn chưa bền vững; công tác kiểm tra, hướng dẫn phong trào chưa thường xuyên.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục nâng chất lượng các mô hình phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện các chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của công an xã, chấn chỉnh lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở…


Giám đốc Công an tỉnh Long An - Thiếu tướng Phan Chí Thanh (thứ 3 phải sang) thừa ủy quyền trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần nhấn mạnh: “Các sở, ngành, địa phương phải luôn quan tâm đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu; trong thực hiện phải nâng cao vai trò, nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng các địa bàn biên giới, phát triển công nghiệp, khu vực giáp ranh TP.HCM; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kịp thời nắm bắt, giải quyết những khiếu nại, tố cáo, bức xúc của người dân; thực hiện tốt công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi”.

Dịp này, Bộ Công an trao cờ thi đua cho 3 tập thể và bằng khen cho 15 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng tặng cờ thi đua cho 5 tập thể, công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 48 tập thể và công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết