Tiếng Việt | English

21/04/2016 - 13:10

Xã Kiến Bình: Hành trình đi lên xã văn hóa

Từ một xã thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, sau thời gian triển khai xây dựng xã văn hóa, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An khoác lên mình chiếc áo mới. Điện, đường, trường trạm và các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Các tập thể, các nhân được tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã văn hóa

Khi mới bắt đầu xây dựng xã văn hóa, Kiến Bình xác định nhiệm vụ trước tiên là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xã phối hợp các đoàn thể mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển sản xuất.

Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đến cuối năm 2015 còn 1,9% (đầu năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo ở xã là 7,14%); thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng/người/năm; 100% số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh,…

Không chỉ quan tâm đến giảm nghèo, xã còn chú trọng công tác an sinh xã hội. Trong 3 năm (2013-2015), Kiến Bình vận động xây 5 căn nhà tình nghĩa, với số tiền 125 triệu đồng; xây dựng 12 căn nhà tình thương, với số tiền trên 420 triệu đồng; vận động “Ngày vì người nghèo” gần 90 triệu đồng,…

Nhờ đó, số hộ gia đình có nhà kiên cố và bán kiên cố đạt trên 74,8%; mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt; tình hình an ninh, trật tự được giữ vững. Năm 2015, xã có 1.118/1.137 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 98,3%.

Ông Nguyễn Văn Kiều, ngụ ấp Bảy Mét chia sẻ: “Xây dựng xã văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới là góp phần cải thiện đời sống của người dân. Vì vậy, gia đình tôi nhiệt tình ủng hộ. Hy vọng, xã sẽ duy trì và giữ vững danh hiệu xã văn hóa, đồng thời tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết