Tiếng Việt | English

25/04/2019 - 17:40

Xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ được công nhận lại xã văn hóa

Chiều 25/4, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa.

Trao Bằng công nhận, tiền thưởng cho xã Lạc Tấn đạt chuẩn văn hóa năm 2018

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thành Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động - Lê Thị Thu Cúc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Trụ - Trần Văn Đốc đến dự.

Xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ được công nhận xã văn hóa lần đầu vào năm 2013. Sau 5 năm, xã luôn nỗ lực phấn đấu để được phúc tra công nhận lại xã văn hóa vào năm 2018.

Nếu như năm 2014, thu nhập bình quân của nhân dân trong xã đạt hơn 26 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2018 tăng lên trên 46 triệu đồng/người/ năm.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thành Thanh (bìa trái) tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong góp phần xây dựng xã văn hóa

5 năm qua, xã Lạc Tấn sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa với số tiền 510 triệu đồng, xây dựng 13 nhà tình thương và 2 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 560 triệu đồng.

Hiện, xã có 2/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; 100% tuyến đường liên xóm, ấp được bê tông hóa. Hàng năm, 100% hộ dân đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, cuối năm bình xét có 98% hộ đạt chuẩn.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao 50 triệu đồng cho xã để tiếp tục giữ vững danh hiệu, nâng chất các tiêu chí.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho  5 tập thể, 5 cá nhân; UBND huyện Tân Trụ tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong góp phần xây dựng xã văn hóa./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết