Tiếng Việt | English

17/04/2017 - 23:02

Xã Thái Trị chung tay bảo vệ an ninh biên giới: Mỗi người dân là một chiến sĩ

Nhận thức sâu sắc biên giới quốc gia, mỗi quốc giới là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân nhằm xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, nhiều năm qua, chính quyền và nhân dân xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An luôn song hành cùng lực lượng bộ đội biên phòng, Đồn BP Long Khốt bảo vệ vững chắc từng tấc đất của Tổ quốc.

Những năm qua, đời sống người dân biên giới luôn ổn định, xây dựng tình đoàn kết, hữu hảo. Có được thành công đó, theo Chủ tịch UBND xã Thái Trị - Trần Văn Bằng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn được các cấp chính quyền và lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức thường xuyên. Từ đó, giúp người dân nhận thức được việc bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ biên giới là trách nhiệm chung của tất cả mọi người.

Từ việc giữ vững ổn định an ninh chính trị trên tuyến biên giới, người dân xã Thái Trị luôn yên tâm lao động sản xuất, xây dựng quê hương

Những phong trào bảo vệ an ninh biên giới khi phát động luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01/CY-TTg của Thủ tướng Chính phủ được tất cả hộ dân đồng lòng đăng ký thực hiện”.

Bà Châu Thị Anh (xã Thái Trị) cho biết: “Hưởng ứng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do UBND xã Thái Trị và Đồn BP Long Khốt phát động, không chỉ bản thân tôi mà mỗi người dân trong xã đều tự nguyện đăng ký tham gia. Đây là trách nhiệm chung của toàn thể nhân dân chứ không riêng gì của chính quyền cũng như lực lượng bộ đội biên phòng. Người dân chúng tôi trong những ngày đi làm ruộng, khi phát hiện cây cối, cỏ dại che khuất tầm nhìn biên giới, hay xung quanh cột mốc, chúng tôi đều tự nguyện phát quang và cùng chính quyền, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh biên giới”.

Theo đó, mỗi người dân trên địa bàn xã đều tự nguyện tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ biên giới, mốc quốc giới; tham gia các hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Mỗi người dân đều là một chiến sĩ tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Hàng năm, Đồn Biên phòng Long Khốt đều tổ chức đánh giá, khen thưởng cho tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh biên giới

Thượng tá Vũ Minh Tùng - Chính trị viên Đồn BP Long Khốt cho biết: “Từ việc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia huy động được sức mạnh đoàn kết giữa các lực lượng trong việc giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Không chỉ lực lượng bộ đội biên phòng mà mỗi người dân đều trở thành một chiến sĩ trong việc bảo vệ Tổ quốc.

Từ các phong trào bảo vệ an ninh biên giới, hàng năm, nhân dân cung cấp cho lực lượng bộ đội biên phòng nhiều thông tin có giá trị để xử lý tình huống, không để vấn đề phức tạp phát sinh, vừa bảo đảm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, vừa củng cố, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa người dân 2 nước”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết