Tiếng Việt | English

08/11/2016 - 10:48

Xã văn hóa Đức Hòa Thượng - Đâu đó vẫn còn những “hạt sạn”

Trở lại xã văn hóa Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa sau gần 1 năm được công nhận danh hiệu xã văn hóa. Khác thời điểm được công nhận với cờ hoa bay phấp phới, đường sá sạch đẹp,... bây giờ, những bãi rác tự phát nằm ngổn ngang ven trục đường chính về trung tâm xã. Ở các ấp văn hóa, những vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự và tệ nạn xã hội vẫn còn,... làm ảnh hưởng đến chất lượng xã văn hóa.


Những bãi rác tự phát làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường ở xã văn hóa Đức Hòa Thượng

Mỗi ấp văn hóa đều có “sạn”

Đức Hòa Thượng có 5/5 ấp đều là ấp văn hóa. Nhìn chung, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở các ấp văn hóa được nâng lên qua từng năm. Diện mạo các ấp văn hóa cũng đổi thay từ những công trình được Nhà nước đầu tư và những công trình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tuy nhiên, các ấp văn hóa vẫn còn những “hạt sạn” ảnh hưởng đến chất lượng, danh hiệu ấp, xã văn hóa.

Năm 2016, các ấp: Nhơn Hòa 1, Bình Hữu 1, Bình Hữu 2 và Hậu Hòa đều xảy ra đánh nhau, đá gà, đánh bài,... Theo thông tin từ Công an xã Đức Hòa Thượng, riêng ấp Bình Hữu 2 xảy ra 4 vụ đá gà, đánh bài với 14 đối tượng tham gia và bị xử lý trong 9 tháng năm 2016; ấp Bình Hữu 1 cũng xảy ra 7 vụ đánh nhau; ấp Hậu Hòa xảy ra 1 vụ cá độ bóng đá, 1 vụ chiếm đoạt tài sản và 1 vụ mại dâm tại quán cà phê ST,...

Ngoài ra, trên tuyến đường từ Tua 1 đến cống Gò Mối - tuyến đường chính ngang qua UBND xã, 5 bãi rác tự phát lớn, nhỏ nằm ngổn ngang, gây mất vẻ mỹ quan ở một xã văn hóa. Những bãi rác này chủ yếu là các túi nylon chứa rác sinh hoạt do người dân chưa ý thức, vứt ven đường ở những nơi có đặt bảng “cấm đổ rác”. Ông NTB, ngụ ấp Hậu Hòa bức xúc: “Những túi nylon chứa rác văng ra giữa đường, bốc mùi hôi gây khó chịu cho người đi đường. Thỉnh thoảng, người dân ở đây đốt để xử lý bãi rác tự phát nhưng sau vài ngày lại “đâu vào đó”. Không chỉ vậy, ở tuyến kênh và thửa ruộng trống gần bãi rác tự phát, có hôm, tôi còn thấy xác động vật nổi lềnh bềnh, hôi thối”.

Theo Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Thượng - Mai Minh Mẫn Nhuệ, rác thải đang là vấn đề lo ngại của xã hiện nay. Trong 9 tháng năm 2016, xã tốn chi phí hơn 10 triệu đồng để xử lý những bãi rác tự phát nhưng hiện nay, tình trạng vứt rác bừa bãi ven đường vẫn còn. Ngoài bãi rác ở ấp Bình Hữu 1, Bình Hữu 2, bãi rác ở ấp Hậu Hòa là “nặng nề” nhất. Vừa rồi, xã thuê phương tiện vận chuyển gần 4 tấn rác ở đây để xử lý, trong đó có rác sinh hoạt và rác công nghiệp. Nhưng, hiện nay, bãi rác này vẫn tồn tại vì ban đêm có những xe đổ lén, người dân chưa đốt hoặc chôn lấp rác tại nhà mà mang để ngoài đường. Một số người dân chưa thật sự ý thức trong việc gìn giữ cảnh quan môi trường ở xã văn hóa.


Chợ tự phát ở xã văn hóa Đức Hòa Thượng

Tuyên truyền vẫn là chính

Thời gian qua, việc xây dựng xã văn hóa được tuyên truyền chủ yếu thông qua hệ thống loa phát thanh từ xã đến 5 ấp. Ngoài ra, trong các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, ban vận động khu dân cư văn hóa các ấp, nội dung xây dựng xã văn hóa, đời sống văn hóa cũng được lồng ghép tuyên truyền với 35 cuộc, có hơn 1.300 lượt người tham dự.

Tuy nhiên, những “hạt sạn” vẫn còn ở ấp, xã văn hóa là do việc tuyên truyền chưa hiệu quả, chưa thật sự thấm sâu vào đời sống người dân. Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Hậu Hòa - Nguyễn Văn Á có ý kiến: “Việc tuyên truyền qua hệ thống phát thanh chưa hiệu quả vì nội dung tin, bài còn hạn chế, chưa chủ động viết tin về các gương người tốt - việc tốt, gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa”.

Hơn nữa, mặc dù hệ thống loa phát thanh được nâng cấp, trang bị ở mỗi ấp nhưng có những ấp địa bàn rộng, hệ thống loa đài không thể phủ sóng toàn bộ nên “người nghe, người không”. Còn tuyên truyền lồng ghép chủ yếu vào ngày nghỉ hoặc buổi tối sau giờ làm việc nên còn gặp khó khăn và chưa hut hút đầy đủ người dân tham dự. Chính vì người vắng, người họp nên việc nắm bắt chủ trương xây dựng xã văn hóa trong người dân chưa đều, dẫn đến một số người dân chưa nâng cao nhận thức.

Để hạn chế những “hạt sạn”, hiện nay, ngoài ký hợp đồng thu gom rác ở các tuyến đường chính, chính quyền xã Đức Hòa Thượng xác định, tuyên truyền, vận động vẫn là biện pháp chính nhưng phải đổi mới, mang lại hiệu quả chiều rộng lẫn chiều sâu. Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Thượng - Mai Minh Mẫn Nhuệ thông tin: “Trước tiên, xã nâng chất hoạt động tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh với hình thức xây dựng bản tin truyền thanh, tuyên truyền qua loa di động thường xuyên, liên tục. Đồng thời, nâng chất hiệu quả các buổi sinh hoạt đoàn thể để lồng ghép tuyên truyền. Ngoài ra, xã sẽ triển khai mô hình camera an ninh, trật tự ở những điểm phức tạp và những nơi hay phát sinh rác tự phát để kịp thời xử lý”.

Cũng theo bà Nhuệ, cùng với quyết tâm chấn chỉnh những bãi rác tự phát, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chợ tự phát ở ấp Nhơn Hòa 1 cũng sẽ cố gắng đưa vào nền nếp, không lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán bằng cách tuyên truyền, vận động các tiểu thương nâng cao nhận thức, chấp hành tốt.
Khi nhận thức của người dân được nâng lên, xã văn hóa sẽ không còn “sạn” như hiện nay. Bởi khi đó, những con người văn hóa, có ý thức tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở sẽ là nhân tố tích cực giữ gìn, nâng cao chất lượng xã văn hóa Đức Hòa Thượng./.

Thuỳ Hương

Chia sẻ bài viết