Tiếng Việt | English

08/04/2020 - 10:01

Xanh, sạch, đẹp trên những tuyến đường hoa thanh niên

Thiết thực chào mừng đại hội (ĐH) Đảng các cấp, tiến tới ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh triển khai, thực hiện 188 tuyến đường hoa thanh niên (TN) bảo đảm tiêu chí xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn, chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM).

Đến địa phận thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng hôm nay, nhiều người dễ dàng nhận thấy hai bên đường, những hàng cây hoàng yến, hoa giấy, thảm hoa mười giờ khoe sắc. Sau giờ làm việc hay những ngày nghỉ cuối tuần, hình ảnh ĐVTN tỉ mỉ chăm sóc, làm cỏ trên những tuyến đường hoa trở nên rất quen thuộc đối với người dân địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ra quân thực hiện Tuyến đường hoa thanh niên thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ra quân thực hiện Tuyến đường hoa thanh niên thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Đoàn thị trấn Tân Hưng - Trương Văn Thùy cho biết: “Được sự hướng dẫn của Huyện đoàn, ĐVTN thị trấn triển khai, xây dựng 2 tuyến đường hoa TN (tuyến đường dân cư 79 với chiều dài 500m và Phan Bội Châu với chiều dài 300m) nhằm chào mừng ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hai tuyến đường này đều được Nhà nước đầu tư, láng nhựa khang trang; còn ĐVTN chọn trồng cây hoàng yến, hoa giấy ven tuyến đường”.

“Đến nay, ĐVTN trong huyện đã triển khai, thực hiện 12 tuyến đường hoa TN. Đặc biệt, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, nhiều cơ sở Đoàn còn tận dụng vỏ xe ôtô cũ làm bồn, trồng hoa tạo điểm nhấn cho địa phương. Qua đó, góp phần lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp, nâng cao trách nhiệm của ĐVTN trong việc bảo vệ, tạo cảnh quan môi trường sống xanh, sạch, đẹp” - Bí thư Huyện đoàn Tân Hưng - Nguyễn Cao Đẳng thông tin.

Tháng TN năm nay, Đoàn xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc ra quân thực hiện công trình TN Hệ thống đèn đường “4 trong 1” chào mừng ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Đoàn xã Phước Lại - Nguyễn Thị Kim Cương cho biết: “Tuyến đường “4 trong 1” Bà Kiểu - Mương Chài có chiều dài khoảng 1km và được ĐVTN gắn đèn đường, đèn hoa, panô tuyên truyền, camera an ninh. Qua đây, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi, nhất là vào các dịp lễ, tết”.

Theo Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Trần Hải Phú, chào mừng ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện đoàn triển khai 2 công trình TN: Hệ thống đèn đường “4 trong 1” gồm tuyến Bà Kiểu - Mương Chài (xã Phước Lại) và Nguyễn Thị Bẹ (thị trấn Cần Giuộc), trị giá 100 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của Huyện đoàn và các địa phương đóng góp. Theo đó, ĐVTN triển khai treo panô tuyên truyền với nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, ĐTVM, an toàn giao thông, giáo dục học đường và bảo vệ môi trường. Camera an ninh sẽ được ĐVTN bố trí, lắp đặt xen kẽ trên cột điện. Đèn hoa có 2 biểu tượng sao vàng 5 cánh và búa liềm, khung được làm bằng sắt, được bố trí đèn led trang trí xung quanh với 1 màu vàng. Qua đây, góp phần tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thi đua của tuổi trẻ; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương huyện Cần Giuộc anh hùng ngày càng giàu đẹp, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, ĐTVM.

Đến nay, toàn tỉnh có 188 tuyến đường hoa thanh niên từ nguồn ngân sách được cấp và vận động xã hội hóa

Đến nay, toàn tỉnh có 188 tuyến đường hoa thanh niên từ nguồn ngân sách được cấp và vận động xã hội hóa

Sau khi có kế hoạch triển khai xây dựng các tuyến đường hoa TN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng trực tiếp hướng dẫn về chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây, hoa. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong tỉnh tiến hành khảo sát, đăng ký xây dựng các tuyến đường hoa phù hợp với tình hình địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 188 tuyến đường hoa TN (tương đương mỗi xã, phường, thị trấn thực hiện 1 tuyến đường), từ nguồn ngân sách được cấp và vận động xã hội hóa. Trung bình mỗi tuyến đường có chiều dài 1km, bảo đảm tiêu chí xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn. Các loại cây được ĐVTN chọn trồng là hoàng yến, chuông vàng, hoa giấy, mười giờ, hoa trang,... vì có khả năng sống, sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

“Cùng với thực hiện Tuyến đường hoa TN, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn cải tạo các bãi rác tự phát, điểm đen về môi trường, tệ nạn xã hội trên các tuyến đường, khu dân cư thành các vườn hoa TN. Qua đây, không chỉ góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, “thay áo mới” cho các tuyến hẻm, khu phố, ấp mà còn thiết thực chào mừng ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh - Phạm Văn Hậu chia sẻ.

Nhờ đôi tay chăm sóc tỉ mỉ của ĐVTN, những vạt cỏ ven đường, bãi rác tự phát, bồn cây thiếu sức sống, nay được thay bằng những cây xanh, thảm hoa rực rỡ. Qua đây, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ cũng như góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương gắn với chung tay XDNTM, ĐTVM, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết