Tiếng Việt | English

17/06/2020 - 16:50

Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Bình Hiệp đóng trên địa bàn 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An quản lý đoạn biên giới dài 9,5km. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đối tượng Trần Tuấn Khanh và tang vật thu giữ được trong chuyên án
Tuần tra, bảo vệ khu vực biên giới

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Ban Chỉ huy đồn kịp thời nắm bắt tư tưởng của CBCS; duy trì thực hiện nghiêm chế độ đối thoại dân chủ, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bộ đội, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.Lãnh đạo thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đơn vị nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm. 

Kết quả trong 5 năm, đơn vị bắt giữ hơn 38.000 gói thuốc lá các loại, gần 900 chai rượu, 3 xe ôtô, 8 xe môtô cùng nhiều loại thực phẩm, dược phẩm và các mặt hàng điện gia dụng khác, xử lý vi phạm hành chính 36 vụ/29 đối tượng. Thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, đơn vị giúp đỡ 103 lượt hộ dân. Phối hợp khám, chữa bệnh cho hơn 3.500 lượt người dân khu vực biên giới.Nhiệm kỳ qua, đơn vị có 19 tập thể và 108 cá nhân được khen thưởng.

Đối tượng Trần Tuấn Khanh và tang vật thu giữ được trong chuyên án

Đối tượng Trần Tuấn Khanh và tang vật thu giữ được trong chuyên án

Chỉ huy đơn vị tập trung chỉ đạo các đội, bộ phận triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng đứng chân trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và các cửa khẩu, phát hiện các hoạt động vi phạm pháp luật để kịp thời ngăn chặn và bắt giữ. Thời gian qua, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại còn xảy ra và tăng, giảm theo từng thời điểm. Lúc 1 giờ 10 phút, ngày 26/5, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp ĐBP CKQT Bình Hiệp, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam, Phòng PC04 Công an tỉnh, Công an thị xã Kiến Tường phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Khanh (SN 1990, nguyên quán phường 2, thị xã Kiến Tường; tạm trú quận 8, TP.HCM) vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và ma túy tại ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. Lực lượng chức năng khám xét, thu giữ tang vật gồm ma túy các loại, trọng lượng khoảng 20,8kg,3 khẩu súng, 1 xe môtô hiệu Honda SH màu đen, biển kiểm soát 62E1-080.60. Sau đó, Ban Chuyên án được Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng 30 triệu đồng khi phá thành công chuyên án.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác nắm tình hình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy./.

Minh Luận - Việt Đức

 

Chia sẻ bài viết