Tiếng Việt | English

07/03/2019 - 15:32

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Với mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của nhân dân 2 nước, công tác phân giới cắm mốc (PGCM) trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện tích cực để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Đẩy mạnh tuyên truyền 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán cho biết: “Công tác tuyên truyền PGCM trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc bảo vệ đường biên, mốc giới”.

Năm 2018, các cấp, các ngành, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới có sự phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền PGCM. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các hiệp ước hoạch định biên giới và hiệp định, thỏa thuận liên quan về biên giới đã ký giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia; đường lối, quan điểm lãnh đạo PGCM trên tuyến biên giới quốc gia; cách nhận biết dấu hiệu đường biên giới, cột mốc; vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của đường biên giới quốc gia,...

Một buổi tuần tra song phương. Ảnh: M.L

Việc tuyên truyền được thực hiện qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở; đăng tải bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, website tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương,... Ngoài ra, một số địa phương còn sáng tạo trong tuyên truyền, mang lại hiệu quả cao như tổ chức hội nghị tuyên truyền cho các hộ dân khu vực biên giới, tuyên truyền từng hộ dân, lồng ghép vào các cuộc tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt chi, tổ hội, khu dân cư,…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào Quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với các mô hình: Biên giới bình yên, nội biên vững mạnh; Tiếng kẻng vùng biên;… Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An duy trì phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thực hiện chuyên trang, chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh biên giới với nhiều tin, bài phản ánh kết quả bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, trong đó có công tác PGCM.

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, tặng quà cho chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay. Ảnh: M.L

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, tặng quà cho chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay. Ảnh: M.L

“Qua công tác tuyên truyền, mọi người hiểu và có ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, từ đó chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” - anh Mai Thành Trung, ngụ xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, nói.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, ngoại giao, hợp tác, giao lưu trên nhiều lĩnh vực; duy trì giao ban định kỳ giữa chính quyền các cấp, đồn, trạm biên phòng với chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia trên địa bàn đối diện.

Đạt nhiều kết quả 

Đến nay, Long An xác định và xây dựng được 41 vị trí với 45 cột mốc chính, tồn đọng 13 vị trí với 15 cột mốc; đã hoàn thành việc xác định, xây dựng 65 vị trí với 85 cột mốc phụ. Phân giới được khoảng 79,3km, trong đó 50,3km đường bộ, 29km đường sông. Năm 2018, tiếp nhận, quản lý 11 vị trí với 25 cột mốc phụ do Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh Đồng Tháp bàn giao.

Đoàn kết xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển  Ảnh: M.L

Đoàn kết xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Ảnh: M.L

Trên cơ sở kế hoạch được giao, trong năm, bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Biên giới Quốc gia trong thực hiện công tác PGCM, Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh chỉ đạo Đội PGCM số 7 Việt Nam phối hợp Đội PGCM số 2 Campuchia tập trung triển khai xác định thêm các điểm đặc trưng trên thực địa tại các đoạn biên giới cong để phục vụ việc lập biên bản mô tả hướng đi của đường biên giới; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ PGCM liên quan phục vụ việc nghiệm thu hồ sơ, giúp Ủy ban Liên hợp PGCM Việt Nam - Campuchia lập Nghị định thư ghi nhận kết quả công tác PGCM 2 bên đã đạt trong thời gian qua.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh - Đỗ Thành Sơn cho biết: “Công tác PGCM có ý nghĩa quan trọng nhằm xác lập đường biên giới giữa 2 nước. Tiến hành PGCM trên thực địa sẽ giúp 2 bên có đầy đủ cơ sở để nhận biết đường biên giới, phạm vi lãnh thổ của mỗi quốc gia nhằm thực hiện công tác quản lý, bảo vệ. Hoàn thành việc PGCM sẽ tiếp tục góp phần giữ gìn, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 nước; giữ vững an ninh quốc gia, an ninh chính trị, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới”.

Cùng với công tác PGCM, an ninh biên giới được giữ vững, công tác phối hợp giữa các lực lượng của tỉnh ta và bạn diễn ra tốt đẹp; an ninh, trật tự trên tuyến biên giới được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và nhân dân 2 bên biên giới./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết