Tiếng Việt | English

06/12/2018 - 14:03

Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện Cần Đước, tỉnh Long An trong việc nâng chất huyện điểm điển hình về văn hóa. Thông qua đó, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ra quân dọn “rác trên cây”

Cần Đước giáp ranh TP.HCM và có nhiều khu, cụm công nghiệp nên dân nhập cư khá đông. Đây được xem là mảnh đất màu mỡ cho những người kinh doanh bất động sản và các tổ chức cho vay tín dụng không cần thế chấp.

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg, ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, huyện Cần Đước chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dán quảng cáo, rao vặt sai nơi quy định trên địa bàn.

Tuyến đường hoa xã Long Trạch

Phó Chủ tịch UBND xã Long Trạch - Trần Phi Hổ cho biết: “Thời gian qua, nhằm chấn chỉnh tình trạng rao vặt, dán quảng cáo và phát tờ rơi sai quy định, UBND xã thường xuyên phối hợp ra quân dọn dẹp, tháo dỡ các bảng quảng cáo trên các cột điện. Kết quả trong năm 2018, xã bắt và phạt cảnh cáo 30 trường hợp. Đồng thời, xã còn mời các công ty, doanh nghiệp rao bán nền làm cam kết không phát tờ rơi, dán quảng cáo sai nơi quy định”.

Tại thị trấn Cần Đước, ngoài thường xuyên ra quân dọn dẹp, chấn chỉnh tình trạng rao vặt, dán quảng cáo sai quy định, UBND thị trấn còn chủ động xây dựng mỗi người dân là một cộng tác viên trong việc dọn “rác trên cây”. Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Cần Đước - Nguyễn Thị Kim Lành chia sẻ: “Giờ đây, trong các xe của các trưởng khu phố, cán bộ văn hóa - xã hội, cán bộ Đài Truyền thanh thị trấn đều được trang bị dụng cụ tháo quảng cáo, rao vặt sai nơi quy định. Bên cạnh đó, thị trấn còn thông báo số điện thoại của công an trên Đài Truyền thanh để người dân gọi điện báo khi phát hiện người dán quảng cáo, phát tờ rơi sai nơi quy định. Kết quả trong năm 2018, thông qua việc gắn camera trên các tuyến đường và sự vào cuộc của người dân, thị trấn đã bắt, lập biên bản 15 đối tượng dán và treo quảng cáo sai nơi quy định. Nhờ những cách làm trên, tình trạng rao vặt, dán quảng cáo sai quy định ở thị trấn giảm đáng kể”.

Nhiều cách làm hay

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29/CT-HU, ngày 04/8/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước về việc thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, xã Long Trạch đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thu rom rác thải, chặt tỉa cây tạp, trồng cây xanh. Theo đó, xã hợp đồng xe chở rác 2 ngày/lần từ Cầu Tràm đến các đường tỉnh trên địa bàn. Riêng những hộ dân ở xa đường, xã thuê một người lấy rác tại các hộ gia đình và chở về nơi tập kết rác. Chị Phạm Thị Bạch Tuyết, ngụ ấp Cầu Tràm, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi gặp khó khăn trong khâu xử lý rác, do nhà xa đường nên phải canh xe rác đến lấy rất vất vả và mất thời gian. Giờ có người đến tận nhà lấy rác nên tôi rất an tâm”. Ngoài ra, xã Long Trạch còn vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp trồng cây hoa trang, hoa chuông vàng dọc Đường tỉnh 835 và 826, với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng.

Mô hình xây dựng lò đốt rác góp phần cùng thị trấn Cần Đước xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

Mô hình xây dựng lò đốt rác góp phần cùng thị trấn Cần Đước xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

Thực hiện đề án Xây dựng thị trấn Cần Đước đạt chuẩn văn minh đô thị, Đảng ủy, UBND thị trấn Cần Đước có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong thực hiện tiêu chí 14 về bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo quy định. Cụ thể như mô hình Cộng đồng tự quản về môi trường. Bà Nguyễn Thị Kim Lành cho biết thêm: “Để thực hiện mô hình này, Đảng ủy, UBND thị trấn phân công các tổ chức, đoàn thể tiến hành điều tra, khảo sát đăng ký loại hình thực hiện xử lý rác. Theo đó, những hộ ở xa đường sẽ được hỗ trợ xây lò đốt rác. Kết quả trong năm 2018, thị trấn xây dựng được 9 lò đốt rác. Ngoài ra, thị trấn còn đưa vào quy ước khu dân cư về việc bảo vệ môi trường. Cụ thể, nếu hộ gia đình không bỏ rác đúng nơi quy định thì sẽ bị nhắc nhở, phê bình và xử phạt hành chính theo quy định”.

Ông Đỗ Thanh Tâm (khu phố 7B, thị trấn Cần Đước) bộc bạch: “Từ khi địa phương phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2018, chúng tôi rất phấn khởi và đồng tình hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực: Chung tay chăm sóc cây xanh, các tuyến đường hoa, tham gia tuyên truyền về trật tự đô thị,... Và giờ đây, cảnh quan môi trường ở thị trấn Cần Đước rất đẹp, người dân chúng tôi rất phấn khởi, tự hào”.

Thị trấn Cần Đước và xã Long Trạch là 2 địa phương làm tốt việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó, góp phần cùng huyện nhà nâng chất huyện điểm điển hình về văn hóa./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết