Tiếng Việt | English

20/12/2019 - 08:51

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019))

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) Long An không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) ngày càng vững chắc.

Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức diễn tập vượt sông. Ảnh: Kiên Định

Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức diễn tập vượt sông. Ảnh: Kiên Định

Điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Những năm qua, công tác xây dựng nền QPTD trên địa bàn huyện Đức Hòa được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh. LLVT huyện Đức Hòa nhiều năm liền là điểm sáng của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QSQP).

Theo Thượng tá Nguyễn Duy Hạnh - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa, năm 2019, LLVT huyện thực hiện tốt việc tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các Nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo công tác QSQP địa phương, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Năm 2019, huyện tổ chức giao quân cho các đơn vị nhận quân 172/172 công dân, đạt 100% chỉ tiêu và đạt ở cả 2 cấp. Đến nay, huyện hoàn thành công tác khám sơ tuyển thanh niên sẵn sàng nhập ngũ tại 20/20 đơn vị cấp xã và chuẩn bị tốt các mặt tổ chức khám cấp huyện theo kế hoạch. Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, thị trấn Hậu Nghĩa và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Tân Phú. Kết quả các cuộc diễn tập đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thượng tá Nguyễn Văn Phúc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa, cho biết: “Với sự quyết tâm của toàn lực lượng, năm 2019, LLVT huyện hoàn thành kế hoạch cấp trên giao, trong đó chấp hành nghiêm chỉ thị, kế hoạch SSCĐ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, duy trì nghiêm túc nhiệm vụ trực SSCĐ từ huyện đến xã, thị trấn, chủ động tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình cũng như phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn mục tiêu và tấn công vào các loại đối tượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Từ thành tích đạt được, năm 2019, LLVT huyện Đức Hòa được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Cờ thi đua quyết thắng”.

Còn tại Cần Đước, nhiều năm qua, công tác tuyển quân của huyện luôn được các cấp đánh giá đạt kết quả nổi bật. Theo Trung tá Nguyễn Văn Ga - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Đước, từ sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện cũng như sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác QSQP tại địa phương đạt nhiều thành tích nổi nật. Trong đó, tổ chức hoàn thành nội dung huấn luyện đạt và vượt so với tiêu chí, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận An ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt, nhiều năm liền, huyện Cần Đước đều được đánh giá là đơn vị nằm trong tốp đầu về việc tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều hăng hái, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang tỉnh luyện tập trên thao trường. Ảnh: Thùy Trang

Lực lượng vũ trang tỉnh luyện tập trên thao trường. Ảnh: Thùy Trang

“Ngay khi có kế hoạch tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nhất là khâu sơ tuyển. Tại các địa phương đều thực hiện nghiêm khâu “3 bình cử, 4 công khai” tạo sự công bằng và đồng thuận trong nhân dân. Trong khâu bình cử, danh sách thanh niên trong diện gọi nhập ngũ đều được niêm yết công khai từ cấp ấp để mọi người dân đều được tham gia đóng góp ý kiến. Những công dân thuộc diện miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự phải đúng quy định của pháp luật, niêm yết để nhân dân giám sát. Các trường hợp đủ điều kiện nhập ngũ cũng được đưa ra dân cử. Chính người dân là người có tiếng nói quyết định trong việc bình xét, tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ. Từ đó, đã làm thay đổi nhận thức của nhân dân trong việc khuyến khích con em mình tham gia nhập ngũ, lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Năm 2019, huyện Cần Đước vinh dự là đơn vị đứng đầu trong số 15 huyện, thị xã, thành phố về công tác tuyển quân” - Trung tá Nguyễn Văn Ga phấn khởi thông tin.

Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, LLVT tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới, LLVT tỉnh thường xuyên duy trì khả năng SSCĐ, tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ cũng như xây dựng nền QPTD vững mạnh. Năm 2019, LLVT tỉnh đã đi sâu vào 3 khâu đột phá quan trọng. Trong tổ chức biên chế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu cán bộ; đồng thời có những chính sách ưu đãi, khuyến khích tạo điều kiện cho cán bộ trẻ về Long An làm việc, đóng góp cho nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong công tác huấn luyện SSCĐ của LLVT được chú trọng đổi mới về nội dung và phương pháp, chú trọng huấn luyện chuyên sâu, phù hợp với điều kiện địa bàn vùng sông nước. Từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh tổ chức tập huấn 1.525 cán bộ huấn luyện các cấp, 100% cán bộ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ huấn luyện theo phân cấp. Qua kiểm tra chất lượng huấn luyện, lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, có 98,67% đạt khá, giỏi, tăng 0,8% so với năm 2018; huấn luyện chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, có 98,58% đạt khá, giỏi. Năm 2019, LLVT tỉnh đoạt giải nhất toàn đoàn Hội thao thể dục - thể thao quốc phòng cấp Quân khu.

Lực lượng trinh sát đặc công tỉnh diễn tập

Lực lượng trinh sát đặc công tỉnh diễn tập

Đối với công tác giáo dục QPTD và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, trong năm đã tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng với 68 lớp/7.900 cán bộ, công chức, chức sắc, chức việc tôn giáo, tăng 12 lớp so với năm 2018. Đặc biệt, trong năm nay, LLVT tỉnh đã tham mưu tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho công nhân với 28 lớp/5.500 công nhân, chủ doanh nghiệp tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn các huyện trọng điểm như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và TP.Tân An,... Một trong những điểm nhấn nổi bật của LLVT tỉnh nhà khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo và tổ chức tốt 6 trang, 18 nhóm Facebook với 250.000 thành viên tham gia đấu tranh có hiệu quả với các thông tin xấu, độc, phản động trên mạng xã hội Facebook, được Quân khu chọn báo cáo điển hình tại Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 7 giai đoạn 2014-2019 và được Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu báo cáo và trình chiếu để nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong toàn quân.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng nhận được những hỗ trợ kịp thời về kinh phí để thực hiện nhiệm vụ. Năm 2019, UBND tỉnh đã cấp kinh phí trên 120 tỉ đồng chi cho nhiệm vụ QSQP và giải quyết 350ha đất xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật nhằm nâng cao tiềm lực quốc phòng. Xây dựng tiềm lực quốc phòng từ sự kết hợp chặt chẽ giữa KT-XH với quốc phòng, quốc phòng với KT-XH, quốc phòng với an ninh, góp phần xây dựng thế trận QPTD và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trong giai đoạn mới./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết