Tiếng Việt | English

07/10/2015 - 09:30

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc

Lực lượng vũ trang (LLVT) TP.Tân An, tỉnh Long An không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong mọi tình huống, thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố.


LLVT thành phố nâng cao khả năng SSCĐ không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Tham mưu đúng, hiệu quả cao

Xác định vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, LLVT TP.Tân An duy trì nghiêm nhiệm vụ trực SSCĐ, tuần tra canh gác bảo vệ phương án, mục tiêu trong mọi tình huống. Các địa phương tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ và hoàn thành diễn tập chiến đấu trị an cho 14/14 xã, phường; thường xuyên tập huấn cho cán bộ phụ trách huấn luyện xã, phường và các cơ quan tổ chức các cấp.

Năm 2015, thành phố là đơn vị tiêu biểu về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ được Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Đến nay, thành phố xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,2% so với dân số, huấn luyện hằng năm đạt từ 80% loại khá, giỏi trở lên; chú trọng xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của 4 Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) tự vệ của khối Đảng, Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Ban CHQS HĐND-UBND và Ban CHQS khối đoàn thể.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Tân An - Thượng tá Lê Văn Việt cho biết: Bên cạnh tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ theo đúng lộ trình, LLVT thành phố tập trung xây dựng khu vực phòng thủ theo hướng chủ yếu và then chốt, đồng thời củng cố nội lực, nâng cao chất lượng huấn luyện và phát huy tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần tại chỗ. Trên cơ sở đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, thành phố tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của các đại đội, trung đội dân quân cơ động và đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân thường trực 14 xã, phường. Song song đó, tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong xây dựng các công trình trọng điểm phát triển KT-XH gắn với nhiệm vụ quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị đưa địa phương phát triển bền vững.

Xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện

Thành phố chú trọng xây dựng LLVT xã, phường vững mạnh về chính trị, biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, huấn luyện giỏi, xây dựng nền nếp chính quy. Điển hình như Ban CHQS phường 5 - đơn vị 4 năm liền đứng Nhất trong phong trào thi đua quyết thắng của thành phố, 5 năm liền đạt đơn vị vững mạnh toàn diện và 3 năm liền đi đầu trong công tác tuyển quân. Địa phương huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ đạt 100% yêu cầu, trong đó 85% trở lên đạt khá, giỏi. Nhiều năm liền, Chi bộ Quân sự phường đạt trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường 5 - Trịnh Quốc Thái phấn khởi cho biết: Thời gian trước, phường 5 là địa bàn “nóng” về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nhưng với sự phối hợp tích cực của các lực lượng công an, quân sự và các ban, ngành, đoàn thể, tệ nạn xã hội từng bước giảm dần. Thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục tập trung xây dựng nâng cao chất lượng các lực lượng, chú trọng xây dựng lực lượng Dân quân vững mạnh, phát huy tốt vai trò trong xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Bà Hồ Thị Tụi, người dân phường 5 cho biết: Nhờ có lực lượng công an, dân quân, dân phòng thường xuyên tuần tra, nhất là vào ban đêm nên thời gian qua, an ninh, trật tự trên địa bàn phường ổn định.

Những năm qua, LLVT TP.Tân An đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh về chiều sâu. Đó là nền tảng đưa thành phố trẻ nơi cửa ngõ miền Tây vững bước trên đường phát triển./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết