Tiếng Việt | English

26/09/2016 - 17:55

Xe chở hàng cồng kềnh, hiểm họa tai nạn giao thông

Hiện nay, xe gắn máy, đặc biệt là xe gắn máy 3 bánh chở những khối hàng hóa quá khổ, cồng kềnh che khuất tầm nhìn luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.


Xe gắn máy 3 bánh đậu trên Quốc lộ 62 (TP. Tân An) buộc hai bó ống thép dài gần 10m chuẩn bị lưu thông (ảnh chụp vào chiều 26/9)

Những ngày gần đây ở TP. Hà Nội, có 2 người chết liên quan đến xe thô sơ chở hàng cồng kềnh. Cụ thể 2 nạn nhân bị các tấm tole được chất trên xe thô sơ lưu thông trên đường cứa trúng cổ gây tử vong. Qua ghi nhận của phóng viên trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay, vẫn có nhiều xe gắn máy 3 bánh chở hàng cồng kềnh vượt quá giới hạn quy định, che khuất tầm nhìn, gây trở ngại giao thông.

Chiều ngày 26/9, tại TP. Tân An, gần các khu vực xưởng buôn bán sắt thép, vật liệu xây dựng, vựa cừ tràm,… chúng tôi bắt gặp nhiều xe gắn máy 3 bánh chở hàng cồng kềnh vượt giới hạn quy định. Thậm chí có nhiều xe chở các loại hàng hóa như cây tràm, sắt thép, tole…có độ dài gần 20m.


Xe gắn máy 3 bánh chở đầy cừ tràm lưu thông trên đường Huỳnh Văn Gấm, TP.Tân An (ảnh chụp chiều ngày 26/9)

“Nhiều lần qua khúc cua hay ngã ba, ngã tư, tôi bị các loại xe chở hàng cồng kềnh chạy phía trước chắn hết tầm nhìn. Càng nguy hiểm hơn khi hàng hóa trên xe là các loại như: cừ tràm, các thanh sắt dài, nhọn, tole,... theo độ vòng của xe mà quay ngang đường. Mỗi lần như thế, tôi phải dừng xe lại.” - chị Nguyễn Thị Hường phường 4, TP.Tân An bức xúc nói.

Phó Ban An toàn giao thông tỉnh - Phùng Văn On cho biết: “Những xe gắn máy 3 bánh chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Vì thế, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông”./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết