Tiếng Việt | English

06/10/2016 - 16:30

Xe cứu thương lao xuống rừng tràm, một bệnh nhân tử vong

Xe cứu thương đang chở bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu thì gặp tai nạn. Hậu quả bệnh nhân được chuyển đi cấp cứu bị va đập tử vong ngay trên xe.

Thi thể ông Rô được gia đình đưa về tổ chức an táng

Ngày 4/10, bệnh nhân Đỗ Văn Rô (SN 1935), ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An được Bệnh viện Mộc Hóa làm thủ tục và điều xe cứu thương chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Khi xe cứu thương đang lưu thông trên Đường tỉnh 817 đoạn qua xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì mất lái lao xuống rừng tràm bên đường làm bệnh nhân Đỗ Văn Rô tử vong. Tài xế, y tá và người nhà bệnh nhân bị thương nhẹ, chiếc xe cứu thương hư hỏng nặng.

Sau sự cố xảy ra, chính quyền địa phương xã, huyện và Bệnh viện Mộc Hóa đến thăm, viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do vào thời điểm đó, xe cứu thương đang lưu thông bình thường, có một người đàn ông điều khiển mô tô chạy loạng choạng theo chiều ngược lại trong tình trạng say rượu và lấn đường. Vì vậy, tài xế xe cứu thươngcho xe chạy sát vào lề nhưng đường trơn (do trời mưa) nên mất lái lao xuống rừng tràm bên đường./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết