Tiếng Việt | English

18/03/2016 - 09:13

Xét tuyển đại học, cao đẳng 2016: Nhiều điểm mới có lợi cho thí sinh

Xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 cho phép thí sinh tăng số trường đăng ký cả trong đợt xét tuyển đầu tiên và các đợt xét tuyển bổ sung.

So với năm đầu tiên triển khai kỳ thi THPT Quốc gia, năm nay, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục – Đào tạo có rất nhiều điểm mới được điều chỉnh theo hướng có lợi cho thí sinh. Tuy nhiên, những điểm đổi mới năm nay cũng yêu cầu thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nộp hồ sơ xét tuyển để chọn đúng ngành nghề mình yêu thích.

Bên cạnh những thay đổi liên quan đến việc điều chỉnh chỉ tiêu cho các khối thi truyền thống, việc sửa ưu tiên khu vực, quy định làm tròn điểm đến 0,25 điểm, bỏ ngưỡng đảm bảo đầu vào bậc cao đẳng được các trường đại học cũng như thí sinh quan tâm nhất hiện nay trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 là việc đổi mới cách thức tuyển sinh và nguyện vọng xét tuyển.

Ngay lập tức, nội dung đổi mới này nhận được sự tán thành của nhiều trường đại học tại TP HCM. Tiến sĩ Trần Thế Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP HCM nói: “Đây là một nét mới. Theo tôi, mục tiêu lớn nhất của việc đổi mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo năm nay là giúp cho thí sinh và phụ huynh bớt đi lại, bớt căng thẳng trong khâu nộp hồ sơ vào các trường đại học, cao đẳng”.

Ngoài những thay đổi theo hướng có lợi, quy chế tuyển sinh năm nay cũng yêu cầu thí sinh phải thật cẩn trọng trong việc chọn ngành nghề, làm hồ sơ. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Nông Lâm TP HCM cho rằng, bên cạnh việc phải cân nhắc kỹ để chọn được một ngành học đúng nguyện vọng, năng lực và sở trường, năm nay, các thí sinh cũng cần đặc biệt lưu ý đến khâu kỹ thuật khi đăng ký xét tuyển.

Theo đó, ở đợt xét tuyển đầu tiên, Quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo năm 2016 quy định, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển ở 2 trường, mỗi trường 2 ngành. Vì thế, nếu thí sinh nào đăng ký vượt số trường cho phép thì coi như sai quy chế. Sai sót này có thể sẽ dẫn đến tình trạng thí sinh không được vào trường đại học mà mình mong muốn dù điểm thi cao.

Tiến sĩ Trần Đình Lý phân tích: “Thí sinh chọn 2 trường theo thứ tự trường thứ nhất, trường thứ 2 nhưng khi nộp hồ sơ, các em lại đăng ký vào 3 hoặc 4 trường đại học trong đợt 1. Điều này có nghĩa, trường thứ 3, thứ 4 là những nguyện vọng thứ yếu. Nhưng rất có khả năng trường thứ 3, thứ 4 sẽ tiếp nhận được hồ sơ đăng ký xét tuyển của các em và nhập liệu vào. Tài khoản mỗi thí sinh trong đợt 1 chỉ đăng ký được 2 trường. Vì vậy, trường thứ 3, thứ 4 mà đăng nhập vào trước thì thí sinh sẽ mất quyền lợi của bản thân ở thứ tự ưu tiên là trường thứ nhất và trường thứ 2.”.

Hy vọng, những đổi mới theo hướng lắng nghe dư luận của Bộ Giáo dục – Đào tạo trong năm nay sẽ giúp thí sinh thoải mái hơn và các trường cũng chủ động hơn trong quá trình xét tuyển./.

Mỹ Dung/VOV-TP HCM 

Chia sẻ bài viết