Tiếng Việt | English

15/05/2018 - 11:13

Xin giúp chị Tài kéo dài sự sống!

26 tuổi, chị Trần Thị Tài (ấp Thái Quang, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng chạy chữa. Số tiền gia đình dành dụm bấy lâu không đủ trang trải cho những đợt xạ trị, vô hóa chất. Cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Chi phí thuốc thang cho chị và nuôi đứa con 5 tuổi chỉ trông vào đồng lương phụ hồ, ngày có, ngày không của chồng.

Cách đây hơn 2 năm, lúc làm công nhân may ở tỉnh Tiền Giang, chị Tài đau buốt chân phải, được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy khám. Các bác sĩ cho biết, chị bị ung thư xương chậu. Khó khăn lắm, gia đình mới chạy vạy lo tiền để chị được phẫu thuật. Từ đó, sức khỏe chị sa sút dần, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân hỗ trợ.

Bệnh của chị vào giai đoạn cuối, khối ung thư di căn vào tủy, buộc phải xạ trị nhiều lần. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Từ khi chị ngã bệnh, ông Trần Mai (cha chị) phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc con, còn bà Lê Thị Ba (mẹ chị) ngoài 60 tuổi phải đi làm thuê, lo từng bữa ăn cho gia đình. Chồng chị làm phụ hồ ở TP.HCM, số tiền kiếm được không đủ chi phí thuốc thang cho vợ, đứa con 5 tuổi phải gửi ông bà nội chăm sóc.

Để có tiền trị bệnh trong thời gian qua, gia đình phải vay mượn hàng chục triệu đồng. Hiện không còn biết vay mượn đâu nữa, cha mẹ chị đành bất lực nhìn bệnh tật hành hạ con mình. Ông Trần Mai nghẹn ngào: “Tình cảnh này thì chỉ còn biết nhìn con chết dần thôi”.

Nhìn đấng sinh thành phải ngày ngày vất vả vì mình, con thơ không biết ở trong vòng tay mẹ được bao lâu nữa, chị Tài gần như tuyệt vọng. Hàng ngày, chị phải uống thuốc giảm đau, chống viêm nhiễm và mỗi tháng được gia đình đưa vào bệnh viện truyền máu 1 lần, chi phí gần 3 triệu đồng. Đây là khoản chi phí vượt quá khả năng của gia đình.

Rất mong nhận được sự chung tay giúp sức của cộng đồng để chị Tài được tiếp tục sống vui trong những ngày cuối đời. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua địa chỉ: Số nhà 77, ấp Thái Quang, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, điện thoại 01666 967 606./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết