Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Xóa tụ điểm ghi đề

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố Võ Hồng Mai, SN 1972, ngụ quận 8, TP.HCM (tạm trú ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) và Đỗ Hồng Hà, SN 1982, ngụ ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc về tội “Đánh bạc”.

Vào lúc 15 giờ 30, ngày 5-7-2014, lực lượng Công an huyện Cần Giuộc bắt quả tang bà Mai đang tổ chức ghi số đề tại nhà. Tang vật tạm giữ gồm: 1 phơi đề, 2 điện thoại di động và nhiều vật dụng liên quan.

Quá trình điều tra, Võ Hồng Mai khai nhận, vào cuối tháng 4-2014, bắt đầu tham gia đánh bạc bằng hình thức tổ chức ghi số đề cho một số con bạc tại nhà rồi giao lại cho Hà để hưởng lợi. Trung bình mỗi ngày Mai ghi thấp nhất 600.000 đồng đến trên 1 triệu đồng và giao phơi cho Hà. Sau đó, Hà tổng hợp rồi đến đường né Quốc lộ 50, ngang cầu mới Cần Giuộc giao lại cho một thanh niên tên Minh (không rõ nhân thân, lai lịch). Các con bạc mua số đề của Mai bằng hình thức gặp trực tiếp hoặc nhắn tin qua điện thoại di động.

 

THÚY PHƯỢNG

Chia sẻ bài viết