Tiếng Việt | English

24/06/2016 - 04:46

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có khả năng mạnh lên

Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên biển Đông ở vị trí 12,6 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông. Đến 13 giờ ngày 24/6, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Nam.

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (23/6), vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 15 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng đêm 23/6 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33- 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đền phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 29-32, độ C, phía Nam 32-35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C ./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết